Ai Cập nhận thêm 4 chiếc F-16 của Mỹ

Ngày 29/10, Ai Cập đã nhận được lô hàng cuối cùng gồm 4 máy bay chiến đấu F-16 của Mỹ, một phần của thỏa thuận quân sự trị giá 3,2 tỷ USD được hai bên ký kết vào năm 2009.


F-16 của Không lực Hoa Kỳ. Ảnh: Reuters

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, Đại sứ Mỹ tại Ai Cập Stephen Beecroft và quan chức quốc phòng cấp cao của Mỹ Charles Hooper cùng Tham mưu trưởng lực lượng không quân Ai Cập, Trung tướng Younes El-Masri và các quan chức quân đội Ai Cập đã có mặt tại lễ bàn giao được tổ chức tại căn cứ không quân Tây Cairo.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Charles Hooper mô tả F-16 là loại máy bay đa dụng tân tiến. Như vậy lực lượng không quân Ai Cập sẽ được tăng cường đáng kể sức mạnh trong cuộc chiến chống lại chủ nghĩa khủng bố.

Theo thỏa thuận song phương, Chính quyền Cairo được nhận tổng cộng 20 chiếc F-16, 8 chiếc đã được Mỹ bàn giao trong năm 2013. Tuy nhiên, viện trợ quân sự của Mỹ cho Ai Cập đã bị đình chỉ sau khi xảy ra cuộc chính biến lật đổ cựu Tổng thống Hồi giáo Mohamed Morsi vào năm 2013.

Hồi tháng 3/2015, Mỹ đã quyết định tiếp tục viện trợ cho Ai Cập và tuyên bố sẽ bàn giao nốt 12 máy bay F-16 còn lại trước khi kết thúc năm nay. Ngày 30/7 vừa qua, Mỹ đã bàn giao thêm 8 chiếc F-16 cho Ai Cập.

Kể từ năm 1979, khi hiệp ước hòa bình giữa Ai Cập và Israel được ký kết, Cairo đã trở thành đối tác nhận viện trợ quân sự và kinh tế lớn thứ hai của Mỹ sau Tel Aviv.

TTXVN/Tin Tức
Ai Cập và Saudi Arabia đồng quan điểm về vấn đề Syria
Ai Cập và Saudi Arabia đồng quan điểm về vấn đề Syria

Ngoại trưởng Ai Cập Sameh Shoukry đã tái khẳng định sự tương đồng cơ bản trong quan điểm giữa Cairo và Riyadh đối với khủng hoảng ở Syria và Yemen.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN