Xung đột Hamas - Israel:

Ai Cập, UAE tiếp tục thả viện trợ nhân đạo xuống Bắc Gaza

Phóng viên TTXVN tại Trung Đông - Bắc Phi dẫn tuyên bố của Bộ Tư lệnh Tác chiến chung thuộc Bộ Quốc phòng Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) ngày 22/3 cho biết không quân nước này phối hợp với Ai Cập đã tiến hành đợt thả hàng viện trợ và cứu trợ nhân đạo thứ 11 xuống khu vực phía Bắc của Dải Gaza.

Chú thích ảnh
Hàng viện trợ nhân đạo được thả xuống khu vực phía Bắc Dải Gaza ngày 5/3/2024. Ảnh: THX/TTXVN

Đợt thả dù mang theo hàng cứu trợ này nhắm vào những khu vực bị cô lập và khó tiếp cận ở phía Bắc Gaza, với hai máy bay vận chuyển 24 tấn thực phẩm và hàng cứu trợ. Cho tới nay, tổng số hàng viện trợ được thả xuống Gaza kể từ khi bắt đầu chiến dịch cứu trợ của UAE dành cho người Palestine mang tên “Birds of Goodness” đã lên tới 462 tấn lương thực và vật tư y tế.

Chiến dịch “Birds of Goodness” là một phần của Chiến dịch “Gallant Knight 3” được UAE triển khai nhằm hỗ trợ người dân Palestine ở Dải Gaza.

Trong tháng Ramadan của người Hồi giáo, UAE đã tăng cường nỗ lực huy động viện trợ thông qua các sáng kiến chung từ các tổ chức từ thiện trong nước gồm Tổ chức Trăng lưỡi liềm đỏ UAE, Quỹ Khalifa Bin Zayed Al Nahyan, Quỹ Zayed Bin Sultan và các tổ chức nhân đạo và từ thiện khác.

Trong khi đó, hãng thông tấn nhà nước MENA của Ai Cập đưa tin ngày 22/3 sân bay quốc tế El Arish đã tiếp nhận thêm hai máy bay chở hàng viện trợ dành cho người Palestine ở Dải Gaza.

Chiếc máy bay đầu tiên đến từ UAE, chở 20 tấn lương thực, hàng cứu trợ và vật tư y tế, trong khi chiếc thứ hai mang theo 29 tấn hàng viện trợ và thực phẩm của Nga dành cho người Gaza.

Theo phóng viên TTXVN tại New York, ngày 22/3, Phó phát ngôn của Tổng thư ký Liên hợp quốc (TTK LHQ) Farhan Haq thông báo Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres sẽ tới thăm thành phố Rafah nằm sát biên giới với Ai Cập để kêu gọi một lệnh ngừng bắn nhân đạo trong cuộc chiến giữa Israel và phong trào Hồi giáo Hamas của Palestine. 

Ông Farhan Haq cho hay Tổng thư ký Antonio Guterres, người đang có chuyến công du tới Brussels (Bỉ), sẽ thăm Rafah vào tối 23/3 (theo giờ địa phương) để bày tỏ tinh thần đoàn kết của ông trong tháng lễ Ramadan của người Hồi giáo. 

Theo nguồn tin trên, ông Antonio Guterres sẽ gặp các nhân viên cứu trợ tại cửa khẩu biên giới Ai Cập giáp với Rafah, nơi đang là cửa ngõ quan trọng bậc nhất để hàng cứu trợ nhân đạo tới được Dải Gaza. Người đứng đầu LHQ cũng sẽ thăm một bệnh viện ở El-Arish, thành phố của Ai Cập nằm gần biên giới Gaza.

Lần gần đây nhất Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres thăm Rafah là vào tháng 10/2023.

Nguyễn Tùng - Thanh Tuấn (TTXVN)
Israel lên kế hoạch đưa người Gaza tới 'đảo nhân đạo' trước khi tấn công Rafah
Israel lên kế hoạch đưa người Gaza tới 'đảo nhân đạo' trước khi tấn công Rafah

Quân đội Israel cho biết họ có kế hoạch đưa nhiều người Palestine tại thành phố Rafah ở phía Nam tới “các hòn đảo nhân đạo” ở trung tâm Gaza trước khi tấn công vào thành phố này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN