Ấn Độ, Nga đặt mục tiêu đầu tư hai chiều đạt 50 tỷ USD

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, Ấn Độ và Nga đã đặt mục tiêu đến năm 2025 sẽ đạt mức đầu tư hai chiều là 50 tỷ USD.

Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Ấn Độ Sushma Swaraj (trái) và Phó Thủ tướng Nga Yury Borisov. Ảnh: muslimmirror.com

Đây là quyết định được đưa ra sau cuộc họp giữa Ngoại trưởng Ấn Độ Sushma Swaraj và Phó Thủ tướng Nga Yury Borisov diễn ra ngày 14/9 tại Nga. Tại cuộc họp này, hợp tác song phương giữa hai nước trên nhiều lĩnh vực cũng được đánh giá.

Phát biểu với giới báo chí sau khi đồng chủ trì cuộc họp lần thứ 23 của Ủy ban liên chính phủ Ấn Độ - Nga về hợp tác kỹ thuật và kinh tế (IRIGC-TEC), Ngoại trưởng Swaraj cho biết trong năm 2017, thương mại giữa Ấn Độ và Nga đã đạt 10,17 tỷ USD. Bà Swaraj cho hay hai bên đã thảo luận các cách thức và biện pháp để thúc đẩy đà phát triển này, đảm bảo thương mại cân bằng và dỡ bỏ những rào cản đối với thương mại. Bà cho biết thêm do mức đầu tư hai chiều hai nước ấn định cho năm 2025 là 30 tỷ USD đã đạt được nên hai bên đề xuất đến năm trên sẽ tăng con số này lên 50 tỷ USD.

Bà Swaraj còn tiết lộ trong cuộc họp IRIGC-TEC, hai bên đã thảo luận về khả năng hợp tác cùng nhau trong những dự án ở các nước thứ ba, coi đây là không gian mới của mối quan hệ đối tác chiến lược. Ngoài ra, hai bên còn bàn về hợp tác trong lĩnh vực du lịch và văn hóa, năng lượng, nông nghiệp, cơ sở hạ tầng, giao thông, khoa học và công nghệ, lĩnh vực vũ trụ. Hai bên cũng nhất trí tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh doanh nghiệp Ấn Độ - Nga lần đầu tiên với sự tham gia của nhiều công ty

Ngay sau khi đặt chân đến Nga ngày 13/9, bà Swaraj cũng đã gặp Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov và theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ Raveesh Kumar, cả hai nhà lãnh đạo đã trao đổi quan điểm về các vấn đề song phương và khu vực.

IRIGC-TEC là một cơ quan thường trực gặp nhau hàng năm và đánh giá về những hoạt động hợp tác song phương hiện nay. Ủy ban này, sau khi có đánh giá hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực, sẽ đưa ra những khuyến nghị và đường hướng về chính sách trong những lĩnh vực liên quan giữa hai nước.

Cuộc họp ngày 14/9 nói trên là chuẩn bị nền tảng cho cuộc gặp thượng đỉnh song phương thường niên giữa Ấn Độ và Nga với sự tham dự của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Cuộc gặp này sẽ được tổ chức ở New Delhi trong tháng tới.

Nga là một trong hai nước Ấn Độ có các cuộc gặp thượng đỉnh song phương hàng năm. Nước còn lại là Nhật Bản. Quan hệ song phương giữa Ấn Độ và Nga đã được nâng cấp thành quan hệ Đối tác chiến lược đặc biệt và đặc quyền năm 2010. Thủ tướng Modi và Tổng thống Putin cũng đã gặp nhau 2 lần trong năm nay, một lần là không chính thức ở thành phố Sochi của Nga hồi tháng 5 và sau đó là bên lề hội nghị cấp cao BRICS (gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi) diễn ra ở Nam Phi hồi tháng 6.

Huy Bình (P/v TTXVN tại New Delhi)
Ấn Độ, Nga hợp tác phát triển tên lửa Brahmos phiên bản mới
Ấn Độ, Nga hợp tác phát triển tên lửa Brahmos phiên bản mới

Ấn Độ và Nga đang hợp tác nghiên cứu phát triển tên lửa BrahMos phiên bản 2 tầm xa (BrahMos-II) có khả năng đạt tốc độ siêu thanh Mach 7.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN