Ấn Độ tham vọng xuất khẩu điện sang Đông Nam Á

Dẫn các nguồn tin giấu tên, hãng tin Reuters cho biết Ấn Độ đang cân nhắc xuất khẩu điện sang các quốc gia Đông Nam Á, như Myanmar và Thái Lan, trong bối cảnh New Delhi tìm cách tận dụng nguồn năng lượng tái tạo dồi dào trong nước để thúc đẩy ảnh hưởng trong khu vực.

Chú thích ảnh
Người lao động làm việc bên cạnh cột điện ở Mumbai, Ấn Độ. Ảnh: Reuters

Theo giới chức trong ngành năng lượng, việc kết nối lưới điện Ấn Độ với Đông Nam Á có thể mất ít nhất 4 năm. 

Chính phủ của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đang cố gắng thúc đẩy quan hệ chính trị và kinh tế chặt chẽ hơn với các nước láng giềng. Trong đó, giới chức năng lượng Ấn Độ đã tổ chức nhiều cuộc thảo luận riêng lẫn thảo luận nhóm về việc tăng cường liên kết lưới điện giữa các quốc gia tại cuộc họp cấp bộ trưởng Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) đang diễn ra ở bang Goa.

Nguồn tin, gồm 4 quan chức năng lượng của Ấn Độ, nhận định sự ủng hộ từ các thành viên G20 chính là yếu tố then chốt giúp New Delhi nhận được đầu tư từ các ngân hàng và quỹ phát triển.

Ấn Độ đang thúc đẩy triển vọng mua bán điện với quốc gia Trung Đông, chẳng hạn Các Tiểu vương quốc ArabThống nhất (UAE). Ngoài ra, cường quốc Nam Á này cũng đã hợp tác với Tập đoàn Điện lực Pháp (EDF) để chuẩn bị khuôn khổ pháp lý nhằm giải quyết những thách thức liên quan đến việc mua bán điện, bao gồm giá cả. EDF dự kiến hoàn thành khung pháp lý vào cuối năm nay.

“Một khi kết nối thành công lưới điện quốc gia với Myanmar, chúng tôi sẽ có thể tăng lượng điện cho mạng lưới của nước này. Sau đó, chúng tôi tiếp tục truyền tải điện đến Thái Lan, thậm chí xa hơn về phía đông châu Á”, một quan chức trong ngành cho biết.

Chú thích ảnh
Nhà máy năng lượng mặt trời lớn nhất châu Á, Công viên năng lượng mặt trời Gujarat, ở Gujarat, Ấn Độ. Ảnh: RT

Song, dù các liên kết lưới điện xuyên biên giới đã thu hút đầu tư và sự quan tâm của chính phủ ở các khu vực từ châu Âu đến Đông Nam Á, chi phí xây dựng cáp ngầm, giá nguyên liệu thô cần thiết để nâng cấp lưới điện tăng cao, căng thẳng địa chính trị đã đặt ra câu hỏi về khả năng tồn tại của các dự án này.

Trong nhiều thập kỷ qua, các thành viên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đã nỗ lực hình thành một mạng lưới điện khu vực để tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động mua bán điện năng đa phương. Tuy nhiên, các tiến bộ đạt được hiện chỉ giới hạn trong các thỏa thuận song phương giữa các quốc gia.

Trong bối cảnh đó, Ấn Độ đang lên kế hoạch tăng công suất thủy điện lớn và tái tạo lên 500 gigawatt (GW) vào năm 2030, từ mức 177 GW hiện nay. Trong đó, điện Mặt Trời dự kiến sẽ chiếm phần lớn công suất.

Giới chức cho rằng nỗ lực này có thể giúp Ấn Độ giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch, bằng cách cung cấp năng lượng Mặt Trời nhiều giờ hơn trong ngày.

Tuy nhiên, nguồn tin khác nói rằng chi phí truyền tải điện sẽ là thách thức lớn trong kế hoạch liên kết lưới điện xuyên biên giới. Theo đó, một quan chức cho biết việc kết nối mạng lưới điện sẽ được thực hiện cả ở dưới biển và trên đất liền, và phải tận dụng các nguồn tài nguyên trên khắp khu vực để thúc đẩy tích hợp năng lượng tái tạo.

Ấn Độ đã xuất khẩu điện cho một số quốc gia khác như Bangladesh, Nepal và Bhutan. Quốc gia Nam Á này cũng cung cấp lượng điện nhỏ cho Myanmar theo kế hoạch mới.

Hải Vân/Báo Tin tức (Theo Reuters)
Trung tâm kim cương Ấn Độ xô đổ kỷ lục 80 năm của Lầu Năm Góc
Trung tâm kim cương Ấn Độ xô đổ kỷ lục 80 năm của Lầu Năm Góc

Sàn giao dịch kim cương Surat sẽ là điểm đến lý tưởng cho hơn 65.000 chuyên gia đá quý. Khu phức hợp khổng lồ này đã giành kỷ lục tòa nhà văn phòng lớn nhất thế giới mà Lầu Năm Góc giữ trong 80 năm qua.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN