Anh rút giấy phép hoạt động của kênh truyền hình Trung Quốc

Giới chức Anh vừa rút giấy phép phát sóng của kênh Mạng truyền hình toàn cầu Trung Quốc (CGTN). Động thái có thể khiến gia tăng căng giữa London và Bắc Kinh. 

Chú thích ảnh
Ofcom cho biết chủ sỡ hữu giấy phép của CGTN không chịu trách nhiệm biên tập các sản phẩm. Ảnh: Straits Times

Kết quả điều tra do cơ quan giám sát Ofcom công bố ngày 4/2 cho biết chủ sở hữu giấy phép của CGTN là công ty mang tên Star China Media không chịu trách nhiệm biên tập các chương trình mà kênh truyền hình này phát sóng tại Anh.

Vì vậy, Star China Media không đáp ứng yêu cầu pháp lý về quyền kiểm soát dịch vụ được cấp phép. Trên thực tế, Star China Media đã đóng vai trò là nhà phân phối, thay vì nhà cung cấp kênh tin tức.

Kênh CNN đưa tin các nhà chức trách Anh cũng từ chối đơn đề nghị của CGTN về việc chuyển giấy phép cho một tổ chức khác do phát hiện cuối cùng tổ chức này vẫn do chính quyền Trung Quốc quản lý. Điều này là không phù hợp với luật pháp của Anh. 

Người phát ngôn của Ofcom cho biết: "Chúng tôi đã cho CGTN nhiều cơ hội để tuân thủ, nhưng họ không làm như vậy. Hiện tại, chúng tôi cho rằng việc rút giấy phép phát sóng của CGTN ở Anh là đúng đắn”. 

Tại Anh, tất cả các đài truyền hình và đài phát thanh cần có giấy phép của Ofcom để hoạt động, đồng thời phải tuân theo các quy tắc về tính công bằng, chính xác và bảo vệ quyền riêng tư.

Phản hồi về quyết định trên, CGTN đã cực lực phản đối đối với kết quả điều tra của Ofcom, cũng như khẳng định kênh truyền hình này là một tổ chức truyền thông chuyên nghiệp.  

Bộ Ngoại giao Trung Quốc hiện chưa đưa ra bình luận về quyết định rút giấy phép phát sóng trên. Năm ngoái, cơ quan này từng cáo buộc Chính phủ Anh cản trở các hãng truyền thông Trung Quốc tác nghiệp tại Anh. 

Tình trạng căng thẳng giữa Trung Quốc và Anh đã gia tăng trong vừa qua, một phần là do đại dịch COVID-19. Mặc dù Chính phủ Anh đã tìm cách tăng cường quan hệ thương mại với Trung Quốc sau khi rời Liên minh châu Âu, nhưng năm ngoái, Thủ tướng hính phủ của Boris Johnson đã loại bỏ Huawei Technologies khỏi các mạng không dây thế hệ tiếp theo của Anh trong bối cảnh lo ngại về an ninh và cách Bắc Kinh xử lý dịch bệnh. 

Xuân Chi/Báo Tin tức
Nhét 1.000 mẩu xương rồng và cây mọng nước trong người để buôn lậu
Nhét 1.000 mẩu xương rồng và cây mọng nước trong người để buôn lậu

Giới chức New Zealand đã bắt giữ một người phụ nữ có hành vi vi phạm luật an toàn sinh học sau khi giấu gần 1.000 mẩu xương rồng và cây mọng nước trong người.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN