Anh: Thượng viện muốn Thủ tướng Rishi Sunak lùi thời hạn huỷ bỏ luật EU

Theo phóng viên TTXVN tại London, ngày 2/1, Thượng viện Anh cảnh báo sẽ buộc Thủ tướng Rishi Sunak lùi hạn chót cho việc huỷ bỏ và thay thế luật của Liên minh châu Âu (EU), dự kiến vào cuối năm nay theo “Luật tự do Brexit”.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Anh Rishi Sunak phát biểu tại số 10 phố Downing, London, ngày 25/10/2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Anh đã rời EU (Brexit) từ ngày 31/12/2020, sau gần nửa thế kỷ gắn bó và sau 4 năm rưỡi tiến hành trưng cầu ý dân để rời khối này. Sau sự kiện trên, Chính phủ Anh đã cam kết loại bỏ khoảng 4.000 điều luật có nguồn gốc từ EU khỏi Luật chế định của Anh vào tháng 12/2023.

Các bộ trưởng sẽ phải quyết định xem họ muốn giữ lại, loại bỏ và thay đổi điều luật nào. Tuy nhiên, dư luận lo ngại thời hạn hoàn thành kế hoạch này là “bất khả thi” vì theo một ước tính, chính phủ sẽ phải điều động hàng nghìn quan chức làm việc toàn thời gian chỉ để rà soát các điều luật này.

Phong Hà (TTXVN)
EU tiếp tục gia hạn miễn áp quy định hậu Brexit với thuốc thú y từ Anh 
EU tiếp tục gia hạn miễn áp quy định hậu Brexit với thuốc thú y từ Anh 

Ngày 19/12, Liên minh châu Âu (EU) đã quyết định gia hạn giai đoạn miễn áp dụng quy định mới hậu Brexit để tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển thuốc thú ý từ Anh sang Bắc Ireland và xuất khẩu sang một số nước thành viên EU trong 3 năm tiếp theo.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN