Bắt giữ nghi phạm đâm dao vào một giáo viên tại Hàn Quốc

Theo hãng tin Yonhap, Tòa án quận Daejeon ở Hàn Quốc ngày 5/8 đã phát lệnh bắt giữ một người đàn ông bị tình nghi đâm nhiều nhát dao vào một giáo viên tại một trường trung học ở Daejeon, cách thủ đô Seoul 139 km về phía Nam hôm 4/8.

Tòa án phát lệnh bắt giữ chính thức nghi phạm ở độ tuổi từ 27-29 này với tội danh cố ý giết người, viện dẫn nguy cơ nghi phạm bỏ trốn.

Nghi phạm này được cho đã đâm một giáo viên 49 tuổi nhiều nhát tại một trường trung học ở Daejeon. Tên này khai với cảnh sát rằng mình từng là học sinh của giáo viên trên, song thông tin đó chưa được xác minh. Hiện giáo viên này đã được phẫu thuật khẩn cấp sau khi bị đâm nhưng vẫn trong tình trạng nguy kịch.

Cảnh sát cho biết nghi phạm được chẩn đoán mắc bệnh tâm thần phân liệt và trầm cảm trong những năm gần đây, nhưng không được điều trị.

Chú thích ảnh
Cảnh sát tuần tra tại ga tàu điện ngầm Seohyeon, phía Nam thủ đô Seoul, Hàn Quốc sau vụ đâm xe và đâm dao, ngày 4/8/2023. Ảnh minh họa: Yonhap/TTXVN

Vụ tấn công trên xảy ra chỉ một ngày sau vụ đâm dao điên cuồng xảy ra ở Bundang, phía Nam Seoul, khiến 14 người bị thương.

Để trấn an lo lắng công chúng, cảnh sát Hàn Quốc đã tăng cường các biện pháp an ninh trên toàn quốc sau xảy 2 vụ đâm dao liên tiếp vào cuối tuần qua.

Trên 12.000 cảnh sát đã được triển khai để tuần tra 247 địa điểm trên toàn quốc, bao gồm các ga tàu điện ngầm và cửa hàng bách hóa, trong khi hàng trăm thành viên lực lượng đặc nhiệm (SWAT) được trang bị súng đã được điều động đến 43 khu vực đông dân cư.

Nguyễn Lợi (TTXVN)
Hàn Quốc tăng cường giám sát bài đăng trực tuyến về tội phạm
Hàn Quốc tăng cường giám sát bài đăng trực tuyến về tội phạm

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, cảnh sát Hàn Quốc đã tăng cường các biện pháp an ninh và đẩy nhanh điều tra về làn sóng các bài đăng trực tuyến đe dọa bắt chước tội ác sau vụ đâm người bằng dao mới đây tại một cửa hàng bách hóa ở Seongnam, phía Nam Seoul, khiến 14 người bị thương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN