Bầu cử Quốc hội ở Iraq: Bắt đầu bỏ phiếu sớm 

Ngày 8/10, lực lượng an ninh, những người di tản và các tù nhân đã đi bỏ phiếu sớm trong cuộc bầu cử lập pháp tại Iraq, hai ngày trước khi những cử tri còn lại của quốc gia Trung Đông này đi bỏ phiếu chính thức.

Chú thích ảnh
Quang cảnh phiên họp Quốc hội Iraq ở Baghdad ngày 7/5/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Tại thủ đô Baghdad, hàng chục học viên quân đội, đeo khẩu trang và găng tay để tránh lây nhiễm COVID-19, đã xếp hàng tại các điểm bỏ phiếu đặt tại một trường học. Hơn một triệu thành viên lực lượng an ninh cũng có thể bỏ phiếu trong cùng ngày tại các địa điểm nơi họ đóng quân.

Tuy nhiên, 160.000 thành viên của lực lượng bán quân sự Hashed al-Shaabi không đủ điều kiện đi bỏ phiếu sớm mà phải chờ đến ngày bầu cử chính thức 10/10, do Ủy ban Bầu cử độc lập cấp cao Iraq cho biết lực lượng này đã không cung cấp danh sách các tay súng tham gia bầu cử.     

Ngoài lực lượng an ninh, khoảng 120.000 người phải đi di tản, một số đang sống trong 27 lán trại, và hơn 600 tù nhân cũng đã đi bầu cử sớm trong ngày 8/10. 

Theo Ủy ban Bầu cử độc lập cấp cao Iraq, khoảng 24 triệu người Iraq đủ tư cách sẽ bầu ra 329 đại biểu từ 3.249 ứng cử viên thuộc 167 đảng phái và liên minh. Các lực lượng an ninh đã được đặt trong trạng thái báo động kể ngày 2/10 và duy trì cho đến sau cuộc bầu cử, để đảm bảo không xảy ra bất kỳ trở ngại nào đối với quá trình bỏ phiếu của cử tri.

Phương Oanh (TTXVN)
Bầu cử Quốc hội Đức: SPD giành chiến thắng
Bầu cử Quốc hội Đức: SPD giành chiến thắng

Ngày 27/9/2021, đảng Dân chủ Xã hội (SPD) đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Quốc hội Đức khoá 20. Lần đầu tiên sau nhiều năm, SPD đã trở lại là chính đảng mạnh nhất ở Đức.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN