Bê bối lạm dụng tình dục lớn nhất ở Mỹ, hơn 1.000 sinh viên là nạn nhân của một bác sĩ

Hơn 1.000 sinh viên, với 90% là nam, đã bị bác sĩ thể thao Anderson lạm dụng tình dục, bị ép buộc kiểm tra kiểu xâm hại, bao gồm khám bộ phận sinh dục và trực tràng không cần thiết. 

Chú thích ảnh
Nạn nhân lạm dụng tình dục Jon Vaughn quyết đấu tranh trong vụ bê bối tại trường Đại học Michigan.

Suốt mùa đông khắc nghiệt này, trong mưa và tuyết, ông Jon Vaughn liên tục ngủ trong lều hoặc xe thùng bên ngoài nhà của cựu Chủ tịch Đại học Michigan Mark Schlissel. Cựu cầu thủ bóng bầu dục của Đại học Michigan và Hiệp hội Bóng bầu dục Mỹ, Jon Vaughn là một trong hơn 1.000 người - chủ yếu là nam giới - cáo buộc họ đã bị lạm dụng tình dục bởi bác sĩ thể thao Robert Anderson.

Anderson (qua đời năm 2008) đã làm việc cho trường Đại học Michigan từ năm 1966 đến năm 2003, điều trị cho các sinh viên tham gia các môn thể thao như bóng bầu dục, điền kinh và đấu vật. Theo một báo cáo độc lập do trường Đại học Michigan uỷ quyền, công bố năm 2021, hơn 1.000 sinh viên, 90% là nam, đã bị Anderson lạm dụng tình dục, bị ép buộc kiểm tra kiểu xâm hại, bao gồm khám bộ phận sinh dục và trực tràng không cần thiết. 

Nhiều nạn nhân của Anderson là người da đen, và nhiều người trong số họ nói rằng điều này góp phần giải thích tại sao hành vi lạm dụng đã tiếp diễn trong nhiều thập kỷ.

Trong các vai trò giám đốc dịch vụ y tế của trường, bác sĩ đội thể thao và người hướng dẫn lâm sàng tại trường Y - Đại học Michigan, Robert Anderson đã lạm dụng các sinh viên nam nữ, thuộc các chủng tộc khác nhau, bao gồm cả một nhà vô địch Super Bowl hai lần và cựu đô vật đẳng cấp thế giới, cũng như các thành viên cộng đồng LGBTQ.

Chú thích ảnh
Nạn nhân lạm dụng tình dục Jon Vaughn quyết đấu tranh trong vụ bê bối tại trường Đại học Michigan.

Báo cáo trên cũng cho biết, trường Đại học Michigan đã bỏ qua nhiều cơ hội để ngăn cản hành động phạm pháp của Anderson trong suốt 37 năm.

Trong tháng 1 này, trường đại học Michigan đã công bố một khoản dàn xếp trị giá 490 triệu USD với hơn một nghìn nạn nhân cáo buộc bị lạm dụng tình dục. Thoả thuận đang chờ sự chấp thuận của Hội đồng Quản trị Michigan và những người yêu cầu bồi thường.

Nhưng bất chấp sự dàn xếp, Đại học Michigan vẫn đối mặt với những lời kêu gọi phải chịu trách nhiệm về vai trò của mình trong vụ lạm dụng tình dục kéo dài hơn ba thập kỷ, cũng như thất bại của trường trong việc giải quyết các hành vi sai trái và lạm dụng tình dục ngày nay của sinh viên và nhân viên nhà trường.

Các nạn nhân nói rằng mặc dù biết về hành vi “săn mồi” của bác sĩ Anderson, Đại học Michigan đã không thực hiện bất kỳ hành động nào ngăn chặn, và thay vào đó họ tiếp tục cho phép bác sĩ này lạm dụng những sinh viên dễ bị tổn thương cho đến khi ông ta tự nguyện nghỉ hưu vào năm 2003.

Schlissel - người đã bị sa thải vào tháng này khỏi vị trí Chủ tịch Đại học Michigan sau một đơn khiếu nại nặc danh cho thấy ông "có thể đã tham gia vào một mối quan hệ không phù hợp với một nhân viên đại học" - đã xin lỗi về "hành vi sai trái ghê gớm" của Anderson và cho biết trong một tuyên bố rằng trường cam kết giải quyết các yêu cầu của nạn nhân.

Tuy nhiên cựu sinh viên Vaughn, nay đã 51 tuổi, gần đây được chẩn đoán mắc bệnh ung thư tuyến giáp, vẫn phản đối và tuyên bố tiếp tục ngủ bên ngoài nhà của hiệu trưởng Đại học Michigan cho đến khi nhà trường giải quyết vụ lạm dụng lịch sử và cả những vụ việc diễn ra hiện tại, bao gồm các hành vi tấn công tình dục, bạo lực và hiếp dâm, diễn ra trong khuôn viên trường.

Vaughn cũng là một trong số nhiều người có liên quan đến hàng trăm vụ kiện cá nhân và tập thể do các nạn nhân tố cáo bị lạm dụng tình dục tiến hành. Các luật sư đại diện cho các nạn nhân nói rằng đây có thể là vụ lạm dụng tình dục lớn nhất ở Mỹ mà thủ phạm là một người. Với hơn 1.000 người tố cáo hành vi của Anderson, quy mô của vụ việc vượt qua các bê bối tương tự tại các trường đại học khác của Mỹ.

Chú thích ảnh
Vaughn ngủ trong lều hàng tháng trời để đấu tranh với trường Đại học Michigan trong vụ bê bối lạm dụng tình dục. Ảnh: CNN

Tuy vậy, vụ Anderson không được truyền thông đưa tin nhiều như vụ lạm dụng Nassar rúng động làng thể dục dụng cụ Mỹ. 

Luật sư Mike Cox, người đại diện cho 174 nạn nhân trong phiên hòa giải bí mật của tòa án liên bang với Đại học Michigan nói rằng khoảng 40% trong số 1000 nạn nhân của Anderson là đàn ông Mỹ gốc Phi.

Vaughn cho biết phải mất nhiều năm ông mới nhận ra những gì đã xảy ra với mình là hành vi lạm dụng và rằng trong các cộng đồng da màu, "việc cánh đàn ông trao đổi về việc mình bị lạm dụng bị coi là một điểm yếu. Trong những cộng đồng đó, bạn buộc phải cứng rắn và mạnh mẽ”.

"Chúng tôi đã đấu tranh để có tiếng nói, đặc biệt là ở đất nước này khi trong hơn 400 năm, chúng tôi liên tục bị gạt ra ngoài lề, hoặc bị coi thường theo nhiều cách”, ông Vaughn nói.

Cựu vận động viên thể dục thể thao Trinea Gonczar, người đã ra làm chứng chống lại Larry Nassar, nói với CNN rằng trong thời gian hỗ trợ các nạn nhân bị lạm dụng tình dục, cô biết rằng "hầu hết đàn ông, bất kể thế nào, nếu họ bị tấn công [tình dục], họ sẽ không báo cáo vì cảm thấy nhục nhã”.

Nassar, cựu bác sĩ của đội Thể dục dụng cụ Mỹ và Đại học Bang Michigan, đang thụ án 60 năm tù ở nhà tù liên bang về tội khiêu dâm trẻ em, và cũng bị kết án 40 - 175 năm tù ở cấp bang Michigan sau khi bị kết án có tội với 7 tội danh về tấn công tình dục trẻ vị thành niên.

Chú thích ảnh
Nhiều người ký tên ủng hộ các nạn nhân trong vụ bê bối tình dục bên ngoài nhà của Chủ tịch Đại học Michigan, Mark Schlissel vào ngày 13/10/2021. Ảnh: CNN

Đại học Michigan đã hoàn thiện chính sách mới về hành vi sai trái về giới tính và tình dục vào tháng 9, nhưng các nhà chỉ trích nói rằng hành vi lạm dụng giữa sinh viên và nhân viên của trường vẫn chưa được xử lý thích đáng.

Vaughn cho biết kể từ khi tham gia phản đối, ông đã được nhiều sinh viên tiếp cận và kể lại những trải nghiệm của chính họ khi bị tấn công và lạm dụng tình dục tại trường Đại học Michigan. Có 157 cáo buộc tấn công tình dục được báo cáo cho Văn phòng Công bằng Thể chế (OIE) của Đại học Michigan từ ngày 1/7/2019 đến ngày 30/6/2020.

Theo một cuộc khảo sát về hành vi tình dục sai trái trong khuôn viên trường Đại học Michigan, khoảng 42,4% sinh viên cho biết họ đã trải qua ít nhất một kiểu hành vi quấy rối kể từ khi nhập học. Trong số những phụ nữ cho biết từng bị quấy rối, có 8,9% cho hay thủ phạm là giáo viên, cố vấn, sếp, nhân viên giám sát, hoặc đồng nghiệp của họ

Thu Hằng/Báo Tin tức (Theo CNN)
Sàm sỡ, quấy rối tình dục bị phạt từ 5 - 8 triệu đồng
Sàm sỡ, quấy rối tình dục bị phạt từ 5 - 8 triệu đồng

Theo quy định tại Nghị định 144/2021/NĐ-CP vừa ban hành về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội, phòng, chống tệ nạn xã hội... mức xử phạt với hành vi sàm sỡ, quấy rối tình dục đã được tăng mạnh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN