Bỉ tuyên bố đối xử với cựu Thủ hiến Catalonia như mọi công dân EU

Thủ tướng Bỉ Charles Michel ngày 31/10 khẳng định Chính phủ Bỉ không mời cựu Thủ hiến Catalonia Carles Puidgemont của Tây Ban Nha đến nước này và sẽ đối xử với ông Puidgemont như bất kỳ công dân nào của Liên minh châu Âu (EU).

Thủ tướng Bỉ Charles Michel. Ảnh: THX/TTXVN

Trong một tuyên bố, Thủ tướng Michel cho biết cựu Thủ hiến Puidgemont có quyền và trách nhiệm như bất kỳ công dân châu Âu nào đã đến Bỉ theo quy định tự do đi lại trong khu vực Schengen.

Vì vậy, Bỉ sẽ đối xử với cựu Thủ hiến Catalonia như một công dân EU bình thường và sẽ duy trì liên lạc với giới chức Tây Ban Nha trong suốt quãng thời gian ông Puidgemont lưu trú tại Bỉ.

Bên cạnh đó, Thủ tướng Michel cũng cho biết nước này thường xuyên liên lạc với chính quyền trung ương Tây Ban Nha, đồng thời một lần nữa kêu gọi tiến hành "đối thoại chính trị ở Tây Ban Nha nhằm giải quyết khủng hoảng trong khuôn khổ trật tự quốc gia và quốc tế".

Trước đó, trong bài phát biểu đầu tiên khi ở Bỉ, cựu Thủ hiến Puigdemont khẳng định không tìm kiếm quy chế tị nạn tại Bỉ và sẽ trở về nước khi điều kiện cho phép. Bên cạnh đó, ông cũng tuyên bố chấp nhận "thách thức" trong cuộc bầu cử địa phương trước thời hạn do chính quyền trung ương kêu gọi tổ chức vào ngày 21/12 tới cũng như sẽ tôn trọng kết quả của cuộc bầu cử này.

Ngay sau đó, phát biểu với báo giới, đại diện chính quyền trung ương tại Catalonia Enric Millo cho rằng việc cựu Thủ hiến Puigdemont tuyên bố chấp nhận cuộc bầu cử địa phương sắp tới là dấu hiệu "rất tích cực" và là bước đi hướng tới sự khôi phục tình trạng dân chủ hợp pháp.

TTXVN/Báo Tin Tức
Tòa hiến pháp Tây Ban Nha đình chỉ tuyên bố độc lập của Catalonia
Tòa hiến pháp Tây Ban Nha đình chỉ tuyên bố độc lập của Catalonia

Tòa án Hiến pháp Tây Ban Nha ngày 31/10 đã đình chỉ tuyên bố độc lập được nghị viện vùng Catalonia đưa ra ngày 28/10 vừa qua.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN