Bộ Tổng tham mưu Ukraine: Nga tiến công trên 4 mặt trận, Bakhmut và Mariinka là tâm điểm

Quân đội Nga đang tập trung các hoạt động tấn công trên bốn mặt trận Lyman, Bakhmut, Avdiivka và Mariinka; trong đó hai thành phố Bakhmut và Mariinka vẫn là tâm điểm của chiến sự.

Chú thích ảnh
Binh sĩ Ukraine chiến đấu ở tiền tuyến miền Đông. Ảnh: Ukrainska Pravda

Theo công bố của Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine trên trang Facebook, quân đội Nga đang tập trung nỗ lực chính để tiến hành các hoạt động tấn công trên bốn mặt trận Lyman, Bakhmut, Avdiivka và Mariinka; trong đó hai thành phố Bakhmut và Mariinka tiếp tục là tâm điểm của chiến sự.

Trong ngày 15/4, người Nga đã thực hiện 19 cuộc không kích và 4 cuộc tấn công bằng tên lửa, cũng như hơn 15 cuộc tấn công từ nhiều hệ thống tên lửa phóng vào các vị trí ở Ukraine.

Theo quân đội Ukraine, các lực lượng Nga chịu tổn thất đáng kể, nhưng không từ bỏ kế hoạch giành thêm quyền kiểm soát lãnh thổ. Họ tiếp tục tập trung nỗ lực chính vào các chiến dịch tấn công trên các mặt trận Lyman, Bakhmut, Avdiivka và Mariinka, trong đó "điểm nóng" nhất là hai thành phố Bakhmut và Mariinka. Trong ngày 15/4, 40 cuộc tấn công của quân Nga đã bị lực lượng phòng thủ của Ukraine đẩy lùi.

Trang Ukrainska Pravda dẫn nguồn Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết, trên các mặt trận Volyn, Polissia, Sivershchyna và Slobozhanshchyna, phía Ukraine không phát hiện thấy dấu hiệu hình thành các nhóm tấn công của Nga. Quân đội Ukraine cũng tiếp tục kiểm tra kỹ lưỡng khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang Belarus. Theo đánh giá của Kiev, vẫn còn một số đơn vị thuộc lực lượng vũ trang Nga còn đồn trú ở Belarus. Một số đơn vị của Nga đang đóng quân ở khu vực biên giới thuộc các vùng Bryansk, Kursk và Belgorod.

Chú thích ảnh
Chiến sự tiếp tục diễn ra ác liệt ở Bakhmut. Ảnh: Yahoo news

Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho hay, lực lượng Nga đã nã pháo vào các khu vực thuộc tỉnh Sumy và Kharkiv. Ở mặt trận Kupiansk, người Nga đã gài mìn ở một số nơi. Trên mặt trận Lyman, lực lượng Nga đã tiến hành các chiến dịch tấn công gần làng Dibrova. Stelmakhivka, Nevske, Bilohorivka thuộc tỉnh Luhansk, cũng như Ivanivka và Spirne ở Donetsk. Kiev cho rằng các cuộc tấn công này không thành công.

Ở mặt trận Bakhmut, quân Nga tiếp tục tiến hành các chiến dịch tấn công. Trận chiến tranh giành thành phố Bakhmut diễn ra ác liệt không ngừng.

Hãng tin Reuters dẫn nguồn quân đội Ukraine cũng cho biết, các lực lượng vũ trang Ukraine và Nga giao tranh cực kỳ đẫm máu tại Bakhmut. Tuy vậy, quân đội Ukraine vẫn cầm cự được trước sức mạnh tấn công của đối phương.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết trước đó trong ngày 15/4 rằng các chiến binh từ nhóm quân sự tư nhân Wagner đã chiếm được thêm hai khu vực của Bakhmut - thành phố hiện là mục tiêu chính trong cuộc tấn công của Moskva ở miền Đông Ukraine. Wagner đã đi đầu trong nỗ lực chiếm Bakhmut của Nga kể từ mùa hè năm ngoái trong trận chiến dài nhất và ác liệt nhất của cuộc xung đột bùng phát từ tháng 2 năm ngoái.

"Những trận chiến đẫm máu chưa từng có trong những thập kỷ gần đây đang diễn ra ngay giữa khu vực đô thị của thành phố Bakhmut", ông Serhiy Cherevatyi, phát ngôn viên của Bộ chỉ huy quân sự miền Đông Ukraine cho biết.

Ông Cherevatyi nói với kênh truyền hình 1+1: "Những người lính của chúng tôi đang làm mọi thứ có thể trong các trận chiến đẫm máu và khốc liệt để làm suy yếu khả năng chiến đấu của kẻ thù và làm suy sụp tinh thần của họ. Hàng ngày, ở mọi ngóc ngách của thành phố này, họ đang làm điều đó một cách thành công".

 
Chú thích ảnh
Binh sĩ Ukraine trong chiến hào ở vùng Donetsk. Ảnh: Getty Images

Cũng theo Bộ Tổng tham mưu Ukraine, ở mặt trận Avdiivka, quân Nga đã tiến hành các chiến dịch tấn công ở các khu vực Sieverne và Pervomaiske nhưng không thành công. Họ cũng tiến hành pháo kích nhiều khu định cư nằm gần chiến tuyến, thuộc tỉnh Donetsk.

Ở mặt trận Mariinka, thuộc Donetsk, lực lượng Ukraine đã đẩy lùi nhiều cuộc tấn công ở làng Mariinka. Còn ở mặt trận Shakhtarsk, cho đến nay, Nga không tiến hành bất kỳ hoạt động tấn công nào.

Trong khi đó, trên mặt trận Zaporizhzhia và Kherson, lực lượng Nga tiếp tục tiến hành các hoạt động phòng thủ. 

Thu Hằng/Báo Tin tức (Theo Ukrainska Pravda, Reuters)
Bộ trưởng Tài chính Mỹ: Nga cần trang trải chi phí tái thiết Ukraine
Bộ trưởng Tài chính Mỹ: Nga cần trang trải chi phí tái thiết Ukraine

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen cho biết Washington đang thảo luận với các đối tác về cách sử dụng tài sản bị đóng băng của Nga để mang lại lợi ích cho Kiev.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN