Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc khẳng định quan hệ với Australia 'đi đúng hướng'

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, phát biểu tại cuộc hội đàm với người đồng cấp Australia Penny Wong nhân chuyến thăm Canberra, ngày 20/3, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị nhận định quan hệ giữa hai nền kinh tế mang tính bổ sung cao và có tiềm năng lớn.

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Tại cuộc gặp, Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị nhấn mạnh do quan hệ Trung Quốc - Australia đang "đi đúng hướng", nên hai bên "không nên ngần ngại, đi chệch hướng hoặc trở về vạch xuất phát và sự phát triển của mối quan hệ song phương không nhằm vào bên thứ ba nào, cũng như không bị ảnh hưởng hay can thiệp bởi bất kỳ bên thứ ba nào".   

Bộ trưởng Vương Nghị nhấn mạnh đây là cuộc gặp lần thứ 6 giữa quan chức ngoại giao hai nước. Mỗi cuộc gặp đều đánh dấu sự gia tăng niềm tin lẫn nhau và mối quan hệ Trung Quốc - Australia lại tiến thêm một bước. Theo ông, dựa trên đà phát triển tốt đẹp trong các mối quan hệ song phương, hai nước cần "cùng nhau tạo dựng tương lai", xây dựng quan hệ đối tác chiến lược toàn diện ổn định, hiệu quả hơn. Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với Australia để chuẩn bị trao đổi đoàn cấp cao, làm sâu sắc hơn quan hệ trong các lĩnh vực truyền thống như khai khoáng, sản xuất nông nghiệp, năng lượng, thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực năng lượng mới, kinh tế số, phát triển xanh và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Về phần mình, bà Wong đã hoan nghênh chuyến thăm của người đồng cấp Trung Quốc tới Australia, tham dự Đối thoại chiến lược và ngoại giao Australia - Trung Quốc lần thứ 7. Theo bà, cả hai bên đều nhất trí về tầm quan trọng của đối thoại, không chỉ nhằm thúc đẩy lợi ích chung mà còn trao đổi quan điểm về các vấn đề, đồng thời giải quyết các bất đồng. Bên cạnh đó, hai bên cũng nhất trí hợp tác chuẩn bị cho chuyến thăm sắp tới của Thủ tướng Lý Cường đến Australia.

Thanh Tú - Minh Tâm (TTXVN)
Trung Quốc phóng vệ tinh lên quỹ đạo chuyển tiếp Trái Đất - Mặt Trăng
Trung Quốc phóng vệ tinh lên quỹ đạo chuyển tiếp Trái Đất - Mặt Trăng

Ngày 20/3, Cục Vũ trụ quốc gia Trung Quốc (CNSA) cho biết nước này đã phóng một vệ tinh chuyển tiếp mới để cung cấp dịch vụ liên lạc giữa Trái Đất-Mặt Trăng. Đây là một bước quan trọng nhằm phục vụ các sứ mệnh thám hiểm Mặt Trăng trong tương lai của Bắc Kinh, như lấy các mẫu từ phía xa của Mặt Trăng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN