Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ tới Nga đàm phán

Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Hulusi Akar và người đứng đầu Tổ chức tình báo quốc gia (MIT) của nước này Hakan Fidan ngày 28/12 đã có mặt tại Moskva (Nga) để tiến hành các cuộc đàm phán.

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Hulusi Akar. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo hãng tin Sputnik, Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ đã công bố thông tin trên, song không cho biết chi tiết chuyến thăm làm việc và nội dung đàm phán giữa các quan chức Ankara và Moskva. 

Thổ Nhĩ Kỳ là thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), đồng thời cũng là láng giềng trong khu vực Biển Đen có mối quan hệ tốt với cả Nga và Ukraine. Kể từ sau khi nổ ra xung đột tại Ukraine, Thổ Nhĩ Kỳ luôn thể hiện vai trò trung gian hòa giải cân bằng. Thành công nổi bật nhất với vai trò này của Ankara là thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc từ Ukraine đi qua Biển Đen, được dư luận quốc tế đánh giá tích cực vì đã góp phần giải quyết mối đe dọa an ninh lương thực toàn cầu.

Lan Phương (TTXVN)
Xung đột Nga - Ukraine đã tác động và làm bộc lộ những vấn đề gì ở châu Á trong năm 2022
Xung đột Nga - Ukraine đã tác động và làm bộc lộ những vấn đề gì ở châu Á trong năm 2022

Ukraine có thể cách xa châu Á nửa vòng Trái đất, nhưng cuộc xung đột ở đây đã tác động mạnh đến khu vực này theo rất nhiều cách, đồng thời làm lộ rõ sự phụ thuộc và tính dễ bị tổn thương của một số quốc gia châu Á.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN