Bolivia trục xuất cơ quan hỗ trợ quốc tế của Mỹ

Tổng thống Bolivia, Evo Morales, ngày 1/5 thông báo ông đã quyết định trục xuất Cơ quan hỗ trợ phát triển quốc tế của Mỹ (Usaid) do can thiệp chính trị vào các tổ chức xã hội với mưu đồ chống lại chính phủ cánh tả tại quốc gia Nam Mỹ này.


Tổng thống Morales thông báo quyết định trục xuất Usaid (ảnh: ABI)


Phát biểu trong một cuộc mít tinh kỷ niệm Ngày quốc tế lao động 1/5, người đứng đầu Nhà nước Bolivia chỉ thị cho Ngoại trưởng David Choquehuanca thông báo “ngay lập tức” quyết định trên cho Đại sứ quán Mỹ ở La Paz.


Tổng thống Morales tố cáo trong thời gian qua các nhân viên của Usaid đã sử dụng một số nhà lãnh đạo hoạt động xã hội để chia rẽ các tổ chức xã hội, gây bất ổn cho đất nước và cho chính phủ. Ông phê phán nhiều người Mỹ vẫn nghĩ rằng có thể giật dây Bolivia về chính trị và kinh tế, thế nhưng ông khẳng định thời kỳ đó đã qua.


Ông cho biết quyết định trục xuất Usaid cũng nhằm phản đối phát biểu mới đây của tân Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cho rằng Mỹ Latinh là “sân sau” của Mỹ.


Usaid có mặt tại Bolivia từ năm 1964 và đã thúc đẩy một số dự án trong lĩnh vực y tế, phát triển bền vững, môi trường... Theo Tổng thống Morales, thay vì thực hiện các chương trình xã hội, tổ chức này lại làm chính trị. Bolivia đã sẵn sàng nguồn tài chính để tiếp tục các dự án trên.


Cùng ngày, người phát ngôn Bộ ngoại giao Mỹ Patick Ventrell cho rằng cáo buộc của chính phủ Bolivia không có cơ sở và Bolivia không muốn bình thường hóa quan hệ hai nước.


Quang Sơn (Phóng viên TTXVN tại Argentina)


Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN