Brazil nghi ngờ Google vi phạm quyền riêng tư

Một tòa án dân sự Brazil cho Google hạn chót là ngày 9/11 phải cung cấp những dữ liệu đã thu thập khi lập bản đồ số Street View tại quốc gia Nam Mỹ này, để xem những thông tin đó có vi phạm quyền riêng tư của công dân hay không.


Xe của Google chụp ảnh tại Brazil phục vụ ứng dụng Street View (ảnh: Folha de Sao Paulo)


Trong trường hợp không thực hiện thời hạn trên, hãng công cụ tìm kiếm trực tuyến lớn nhất thế giới này sẽ bị phạt tiền mỗi ngày 50.000 USD cho tới khi lên tới mức tối đa là 500.000 USD.


Street View là dịch vụ trực tuyến nổi tiếng cho phép người sử dụng nhìn toàn cảnh các đường phố tại các thành phố lớn trên thế giới trên Google Map. Để làm được điều này, Google đã tung ra hàng trăm chiếc xe hơi có gắn camera, di chuyển khắp các ngõ ngách và ghi lại hình ảnh ở những nơi xe đi qua.


Trong đơn tố cáo gửi tòa, Viện chính sách và quyền tin học Brazil (IBDI) cho biết Google đã từng vi phạm quyền riêng tư tại một số nước, vì vậy IBDI muốn biết Google có vi phạm tại Brazil hay không.


Google từng thừa nhận đã thu thập dữ liệu mang tính riêng tư thông qua mạng wifi công cộng, nhưng không sử dụng nó cho các dịch vụ của mình. Sau khi bị phê phán, hãng đã loại bỏ phần mềm thu thập các dữ liệu cá nhân ra khỏi xe ô tô dùng để chụp ảnh phục vụ ứng dụng Street View.


Cáo buộc trên được đưa ra trong bối cảnh báo chí dựa vào những tài liệu tối mật do cựu tình báo Mỹ Edward Snowden rò rỉ cho biết hàng triệu công dân Brazil, kể cả Tổng thống Dilma Rousseff, bị Cơ quan an ninh quốc gia Mỹ (NSA) do thám, và NSA đã đột nhập các trung tâm dữ liệu toàn cầu của Google.


Đầu năm nay, Google chấp nhận nộp khoản tiền phạt 7 triệu USD vì đã thu thập các dữ liệu cá nhân mà không được sự đồng ý trong quá trình triển khai ứng dụng Street View tại Mỹ.


Hãng cũng đồng ý xóa bỏ các dữ liệu cá nhân từ các mạng không dây gia đình, trong quá trình các xe hơi Street View chụp ảnh các khu phố tại Mỹ từ năm 2008 đến 2010.


Mỹ là nơi đầu tiên Google tung ra dịch vụ Street View, vào tháng 5/2007. Đến nay ứng dụng này được triển khai tại hơn 50 nước.


Quang Sơn (Phóng viên TTXVN tại Argentina)


Brazil đề nghị Mỹ giải thích việc dựng hàng trăm ăng ten
Brazil đề nghị Mỹ giải thích việc dựng hàng trăm ăng ten

Thượng nghị sĩ Vanessa Graziotin, Chủ nhiệm Ủy ban điều tra về hoạt động gián điệp của Quốc hội Brazil, bày tỏ sự nghi ngờ trước việc Đại sứ quán Mỹ sử dụng hàng trăm ăng ten liên lạc tại quốc gia Nam Mỹ này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN