Các công ty hàng không dự báo triển vọng lạc quan trong năm 2024

Ngày 26/4, hãng hàng không ANA của Nhật Bản thông báo lợi nhuận của hãng đã tăng lên mức kỷ lục nhờ tăng trưởng du lịch toàn cầu sau đại dịch COVID-19.

Chú thích ảnh
Máy bay của hãng hàng không ANA. Ảnh tư liệu: Kyodo/TTXVN

Cụ thể, trong tài khóa 2023 (kết thúc vào tháng 3/2024), lợi nhuận ròng của hãng đã tăng 75,6%, lên mức kỷ lục 157,1 tỷ yen (1 tỷ USD). Doanh thu trong tài khóa này cũng tăng 20,4% lên 2.060 tỷ yen.

Hãng hàng không ANA đưa ra mức dự báo thận trọng hơn cho tài khóa 2024, theo đó lợi nhuận ròng giảm 30% xuống còn 110 tỷ yen (703 triệu USD) với doanh số đạt 2.190 tỷ yen, tăng 6,5%.

Trong khi đó, dù lỗ 312 triệu USD trong quý đầu năm nay do chi phí lao động và vận hành tăng, song doanh thu của hãng hàng không American Airlines (Mỹ) vẫn tăng 3,1% lên 12,6 tỷ USD. 

Giám đốc tài chính Devon May cho biết American Airlines vẫn đang nỗ lực tăng cường hoạt động hàng không vào năm 2024 lên "trên một chữ số" so với cùng kỳ năm trước.

Hãng hàng không Mỹ này dự báo lợi nhuận trong năm 2024 sẽ trong trong khoảng từ 2,25 đến 3,25 USD mỗi cổ phiếu. Công ty cũng dự kiến sẽ thu được lợi nhuận trong quý II năm nay. Với những dự báo trên, chốt phiên giao dịch sáng 25/4, cổ phiếu của American Airlines đã tăng 0,7%.

Cùng ngày, tập đoàn sản xuất máy bay Airbus cũng công bố lợi nhuận quý I/2023 tăng 28%, đạt 595 triệu euro (637 triệu USD) nhờ sản lượng và lượng giao hàng tăng cao. Doanh thu của hãng cũng tăng 9% lên 12,8 tỷ euro. 

Giám đốc điều hành Airbus Guillaume Faury cho biết kết quả được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị và các vấn đề về chuỗi cung ứng vẫn đang diễn ra. Do đó, Airbus vẫn đang tích cực tháo gỡ các "nút thắt" trên.

Dự kiến trong năm nay, Airbus sẽ giao 800 máy bay chở khách, tăng so với 735 chiếc hồi năm ngoái, nhưng vẫn thấp hơn mức 863 chiếc hãng đã giao vào năm 2019 - thời điểm trước đại dịch COVID-19.

Hiện tại, Airbus ghi nhận số đơn đặt hàng tồn đọng lên tới 8.626 máy bay, nhu cầu chủ yếu là dòng A320. Trong tương lai, Airbus cũng có kế hoạch tăng sản lượng máy bay thân rộng A350 lên 12 chiếc mỗi tháng vào năm 2028.

Linh Tô (TTXVN)
Nhiều hãng hàng không hủy chuyến hoặc tránh không phận Iran, Israel do căng thẳng leo thang ở Trung Đông
Nhiều hãng hàng không hủy chuyến hoặc tránh không phận Iran, Israel do căng thẳng leo thang ở Trung Đông

Truyền thông nhà nước Iran ngày 14/4 đưa tin một số sân bay ở nước này, trong đó có sân bay quốc tế Imam Khomeini ở thủ đô Tehran, đã hủy các chuyến bay cho đến ngày 15/4 trong bối cảnh gia tăng căng thẳng giữa nước này với Israel.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN