Các nhà đầu tư bớt bi quan về triển vọng kinh tế Eurozone

Bất chấp nền kinh tế Đức trì trệ, các chuyên gia thị trường chứng khoán tỏ ra ít bi quan hơn về kinh tế khu vực sử dụng đồng euro (Eurozone).

Chú thích ảnh
Người tiêu dùng chọn mua hàng hóa tại siêu thị ở Duesseldorf, Đức. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại CHLB Đức, chỉ số lòng tin nhà đầu tư đối với Eurozone do công ty tư vấn Sentix công bố ngày 4/3 tăng 2,4 điểm, lần tăng thứ năm liên tiếp, lên mức âm 10,5 điểm, mức cao nhất kể từ tháng 4/2023. Đây là kết quả khảo sát của Sentix đối với 1.267 nhà đầu tư. Trước đó, khảo sát của hãng tin Reuters (Vương quốc Anh) đối với các chuyên gia tài chính dự báo chỉ số này ở mức âm 11 điểm.

Giám đốc điều hành Sentix, Manfred Hübner, cho rằng đây không phải là sự phục hồi điển hình thường thấy trong mùa Xuân vì động lực tăng trưởng tương đối yếu, dựa trên chỉ số rất yếu vào cuối năm 2022. Số liệu này có thể phản ánh bối cảnh lãi suất đã thay đổi vì các nhà đầu tư dự báo Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) sẽ tuyên bố giữ nguyên lãi suất cơ bản vào thứ Năm tới và ECB đang hành động quá thận trọng.

Bức tranh kinh tế cũng bị che mờ bởi sự trì trệ của kinh tế Đức, cản trở sự phục hồi chung của Eurozone. Đối với Eurozone, chỉ số triển vọng tăng lên mức âm 2,3 điểm từ mức âm 5,5 điểm trong tháng 2, lần tăng liên tiếp thứ sáu và là mức cao nhất kể từ tháng 2/2022. Chỉ số tình hình hiện tại của Eurozone cũng tăng lên mức âm 18,5 từ mức âm 20 điểm trong tháng trước, là lần tăng thứ năm liên tiếp.

Đi ngược lại xu hướng chung, chỉ số triển vọng của Đức giảm xuống âm 27,9 điểm do “suy thoái kinh tế dai dẳng”. Chỉ số về tình hình hiện tại thậm chí còn giảm xuống âm 40,5 điểm - mức thấp nhất kể từ tháng 7/2020.

Sau giai đoạn trì trệ trong mùa Xuân và Hè năm ngoái, nền kinh tế Đức suy giảm 0,3% vào cuối năm 2023, do đầu tư giảm. Chính phủ liên bang Đức dự báo mức tăng trưởng ít ỏi 0,2% trong năm nay. Bộ trưởng Kinh tế Liên bang Robert Habeck gần đây thừa nhận rằng kinh tế Đức đang thoát ra khỏi khủng hoảng chậm hơn mong đợi.

Thu Hằng (PV TTXVN tại Berlin)
EC hạ dự báo lạm phát và tăng trưởng kinh tế Eurozone năm 2024
EC hạ dự báo lạm phát và tăng trưởng kinh tế Eurozone năm 2024

Ngày 15/2, Ủy ban châu Âu (EC) đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế và lạm phát của Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) năm 2024, cảnh báo căng thẳng địa chính trị lan rộng làm gia tăng bất ổn với nền kinh tế khu vực.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN