Các tổ chức của LHQ chạy đua với thời gian để ngăn chặn nạn đói ở Somalia

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, các tổ chức của Liên hợp quốc (LHQ) đang "chạy đua với thời gian" để ngăn chặn nạn đói ở Somalia, nơi hơn 200.000 người đặc biệt gặp rủi ro trong bối cảnh hạn hán kỷ lục. 

Chú thích ảnh
Người dân tại một trại tị nạn ở Baidoa, Somalia, ngày 14/2/2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong đánh giá mới nhất của Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) cũng như Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp LHQ (FAO), tổng cộng khoảng 7,1 triệu người - gần một nửa dân số Somalia - đang thiếu ăn, trong đó 213.000 người hiện lâm vào tình thế rất nghiêm trọng và cấp bách.

Ông El-Khidir Daloum, Giám đốc WFP tại Somalia, nhấn mạnh: “Chúng ta phải hành động ngay lập tức để ngăn chặn một thảm họa nhân đạo. Tình trạng suy dinh dưỡng và đói kém đang đe dọa cuộc sống của những người dễ tổn thương nhất. Chúng ta không thể đợi nạn đói xuất hiện rồi mới hành động. Đó là cuộc chạy đua với thời gian để ngăn chặn nạn đói”.

Về phần mình, đại diện của FAO tại Somalia, ông Etienne Peterschmitt, kêu gọi cộng đồng quốc tế khẩn trương hành động khi vẫn còn hy vọng ngăn được nguy cơ nạn đói lan rộng tại quốc gia Đông Phi này. Mặc dù vậy, ông cho biết tính đến nay, mới chỉ huy động được chưa đến 20% số tiền cần để hiện thực hóa hy vọng đó và điều này khiến hàng trăm nghìn người đứng trước nguy cơ chết đói. 

Nhiều mùa mưa liên tiếp đã diễn ra bất thường ở vùng Sừng châu Phi, gây ra đợt hạn hán tồi tệ nhất trong 40 năm qua, từ đó dẫn tới một cuộc khủng hoảng lương thực lớn ảnh hưởng đến Kenya, Ethiopia và Somalia. Tại Somalia, ngoài việc thiếu kinh phí nghiêm trọng, các nhóm viện trợ đang phải dồn mọi nguồn lực hiện có để tránh lặp lại nạn đói năm 2011, khiến 260.000 người tử vong. Chưa dừng lại tại đó, hoạt động viện trợ nhân đạo gặp nhiều khó khăn tại nhiều khu vực của quốc gia Đông Phi này, đặc biệt là miền Nam, do có sự hiện diện của các phần tử Hồi giáo cực đoan có liên kết với mạng lưới khủng bố Al-Qaeda. 

Kể từ giữa năm 2021, khoảng 3 triệu con gia súc đã chết do hạn hán. Đây là tổn thất vô cùng lớn đối với một quốc gia chủ yếu dựa vào chăn nuôi để mưu sinh. Ngoài ra, giá lương thực tại Somalia cũng tăng vọt do sản lượng trong nước thấp còn chi phí nhập khẩu tăng vọt một phần do tác động từ cuộc xung đột ở Ukraine.

Trung Khánh  (TTXVN)
Cảnh báo xung đột khiến tỉ lệ nghèo đói tại Mỹ Latinh tăng vọt
Cảnh báo xung đột khiến tỉ lệ nghèo đói tại Mỹ Latinh tăng vọt

Ủy ban Kinh tế Mỹ Latinh và Caribe (CEPAL) ngày 6/6 cảnh báo những tác động của xung đột ở Ukraine, đặc biệt là giá năng lượng và lương thực leo thang, sẽ đẩy tỉ lệ nghèo đói ở khu vực lên 33,7%, tăng 1,6% so với năm 2021, và tỉ lệ nghèo cùng cực lên 14,9%, tăng 1,1% so với năm ngoái.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN