Các ứng cử viên quá cố vẫn giành chiến thắng trong cuộc bầu cử giữa kỳ ở Mỹ

Nhờ các yếu tố pháp lý tại một số tiểu bang, nhiều nhà lập pháp đã qua đời vẫn giành chiến thắng trong các cuộc đua bầu cử ở địa phương.

Chú thích ảnh
Nhà lập pháp Tony DeLuca đại diện cho bang Pennsylvania đã qua đời ngày 9/10 vừa qua. Ảnh: Pennsylvania House Democrats 

Nghị sĩ Dân chủ đại diện bang Pennsylvania, ông Tony DeLuca đã giành chiến thắng vang dội trong cuộc đua vào Hạ viện hôm 8/11. Tuy nhiên, vấn đề duy nhất ở đây là ông đã qua đời vào tháng trước, khiến các quan chức bầu cử địa phương phải chuẩn bị một cuộc bầu cử khác để lấp chỗ trống này. Ông chỉ là một trong nhiều chính trị gia quá cố giành được chiến thắng trong tuần này.

Ông Tony DeLuca qua đời vì bệnh ung thư hạch bạch huyết ở tuổi 85 vào ngày 9/10. Tại thời điểm đó, đã quá muộn để thay đổi lá phiếu hoặc tiến cử một ứng cử viên mới vào vị trí của ông. Với tư cách là nghị sĩ đại diện lâu năm nhất của Pennsylvania, ông dễ dàng thắng thế trước đối thủ là ứng cử viên Đảng Xanh Zarah Livingston và nhận được xấp xỉ 86% phiếu bầu khi kết thúc kiểm phiếu vào chiều 9/11. 

Luật pháp Pennsylvania quy định bang này không được chọn ứng cử viên thay thế sau khi các lá phiếu thực bắt đầu được in. Hạt Allegheny, nơi do ông DeLuca đại diện, bắt đầu in phiếu bầu vào ngày 28/9, hơn một tuần trước khi nhà lập pháp này qua đời.

Ủy ban vận động đảng Dân chủ tại Hạ viện của bang Pennsylvania thông báo sẽ sớm tổ chức bầu cử đặc biệt để lấp chỗ trống của ông DeLuca. Họ đồng thời tự hào khi thấy các cử tri tiếp tục thể hiện sự tin tưởng đối với ông DeLuca.

Ông Tony DeLuca không phải là chính trị gia quá cố duy nhất giành chiến thắng trong tuần này. Cựu Hạ nghị sĩ bang Tennessee, bà Barbara Cooper, một đảng viên Dân chủ khác, đánh bại ứng cử viên tự do Michael Porter dù đã qua đời vào cuối tháng trước. Bà đã 93 tuổi và giữ vị trí này từ năm 1996.

Giống trường hợp của Pennsylvania, luật tiểu bang Tennessee cũng có giới hạn về việc đề xuất các ứng cử viên mới, nên phải giữ nguyên tên của các ứng viên trên lá phiếu sau khi đã tiến hành in, ngay cả khi họ không còn sống. Thống đốc Bill Lee cho biết sẽ tổ chức vòng bầu cử đặc biệt để xác định người kế nhiệm bà Cooper.

Thành phố Chula Vista, California, có thể đối mặt với tình huống tương tự trong cuộc chạy đua giành chức ủy viên công tố quận tại địa phương. Bởi lẽ ứng cử viên đảng Dân chủ Simon Silva, người đã qua đời vì bệnh ung thư vào tháng 9, đang dẫn trước đối thủ Dan Smith của đảng Cộng hòa. Theo truyền thông địa phương, chi phí tổ chức một cuộc bầu cử đặc biệt để tìm người mới nếu như ông Silva giành chiến thắng là khoảng 2 triệu USD. 

Những chiến thắng như vậy trong nền chính trị Mỹ không hề hiếm gặp. Đầu năm nay khi các cử tri Palmhurst, Texas, đã chọn bầu lại người thị trưởng vừa qua đời của họ. Nghị sĩ đại diện bang North Dakota David Andahl cũng vẫn giữ được vị trí đương nhiệm lâu năm trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Cộng hòa năm 2020 sau khi ông qua đời. Trong khi đó, nhà lập pháp Roy Edwards của bang Wyoming lại qua đời chỉ một ngày trước khi giành chiến thắng trong cuộc cạnh tranh cùng năm.

Trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ hôm 8/11, cử tri Mỹ cần bỏ phiếu cho tất cả 435 ghế trong Hạ viện Mỹ, 35 ghế trong Thượng viện và thống đốc của 36 trong số 50 tiểu bang liên bang. Theo kênh NBC News, tính đến 15h chiều 10/11 theo giờ Việt Nam, đảng Cộng hòa đã giành được 222 ghế Hạ viện và đảng Dân chủ được 213 ghế.

Hoàng Trang/Báo Tin tức (Theo RT)
EU đang chuẩn bị cuộc chiến thương mại mới với Mỹ?
EU đang chuẩn bị cuộc chiến thương mại mới với Mỹ?

Tờ Diario của Tây Ban Nha hôm 9/11 đưa tin Liên minh châu Âu (EU) đang chuẩn bị một cuộc chiến thương mại mới với Mỹ, sau khi Washington thông qua Đạo luật Giảm lạm phát nhằm hỗ trợ ngành sản xuất quốc gia.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN