Cận cảnh người thân xông vào Uỷ ban Quốc hội Israel yêu cầu nhanh chóng giải thoát con tin

Ngày 22/1, một nhóm người thân của những người Israel bị Hamas bắt về Dải Gaza làm con tin đã xông vào phiên họp Ủy ban Tài chính Quốc hội Israel ở Jerusalem, yêu cầu các nhà lập pháp phải làm nhiều hơn nữa để cố gắng giải thoát những người thân yêu của họ.

Chú thích ảnh
Một số hình ảnh người thân con tin xông vào Uỷ ban Tài chính Quốc hội Israel ngày 22/1. Ảnh: Cắt từ clip của Reuters/KNESSET

Trong đoạn clip do Reuters phát đi, người ta thấy người thân của những người Israel bị Hamas bắt làm con tin giơ ảnh thành viên của gia đình họ, kêu gọi những thành viên Quốc hội hành động, “đừng ngồi yên khi con tin đang hấp hối".

Những người biểu tình khác, mặc áo phông đen thì giơ cao những tấm biển có dòng chữ: “Bạn sẽ không ngồi đây trong khi họ chết ở ngoài kia”.

Về phần mình, Chủ tịch Uỷ ban Tài chính Quốc hội Israel Moshe Gafni đã chia sẻ với nỗi đau của gia đình các con tin.

Ông Gafni nói: “Tôi hiểu nỗi đau của các bạn. Tôi là một phần của các bạn. Tôi cảm nhận được điều đó. Tôi muốn nói với các bạn rằng chúng tôi sẽ làm mọi thứ để những đứa trẻ, những người anh em và những người phụ nữ (bị Hamas bắt cóc) trở về nhà và trở về an toàn".

Hành động nêu trên của người thân con tin Israel diễn ra một ngày sau khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu bác các điều kiện do Hamas đưa ra nhằm chấm dứt chiến sự ở Dải Gaza và thả con tin.

Trong một tuyên bố đưa ra hôm 21/1, ông Netanyahu nói: “Để đổi lấy việc thả con tin của chúng tôi, Hamas yêu cầu chấm dứt chiến sự, rút​​lực lượng của Israel khỏi Gaza, thả tất cả những tù binh Hamas. Và để lực lượng này tồn tại. Tôi bác bỏ hoàn toàn các điều khoản đầu hàng của Hamas”.

Ngay trong ngày 21/1, một lãnh đạo Hamas đã cảnh báo việc Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu từ chối các điều khoản của lực lượng này đồng nghĩa với “không có cơ hội” để các con tin Israel quay trở về.

Xem video người thân con tin xông vào Uỷ ban Tài chính Quốc hội Israel ngày 22/1. Nguồn:  Reuters/KNESSET

Cuộc xung đột ở Dải Gaza bắt đầu ngày 7/10/2023 với vụ tấn công bất ngờ của khoảng 3.000 tay súng thuộc phong trào Hồi giáo Hamas ở Palestine. Chúng từ Dải Gaza tràn qua biên giới vào Israel bằng đường bộ, đường hàng không và đường biển.

Theo phía Israel, vụ đột kích này đã làm 1.200 người ở Israel thiệt mạng, chủ yếu là thường dân và khiến khoảng 240 người ở mọi lứa tuổi trở thành con tin.

Trong số con tin nêu trên, có 4con tin được thả trước khi Israel và Hamas đạt được thoả thuận ngừng bắn do Qatar làm trung gian; 105 con tin được Hamas thả trong một tuần thực hiện thoả thuận ngừng bắn, bắt đầu vào ngày 24/11 đến ngày 1/12/2023; ba con tin bị thiệt mạng do các binh sĩ IDF bắn nhầm hồm 15/12/2023 và phía Israel tìm thấy thi thể của 8 con tin khác.

Hiện nay, người ta tin rằng có khoảng 130 con tin vẫn còn ở Dải Gaza, nhưng không phải tất cả đều còn sống.

Thành Nam/Báo Tin tức
Lãnh đạo Hamas cảnh báo các con tin Israel không có cơ hội trở về
Lãnh đạo Hamas cảnh báo các con tin Israel không có cơ hội trở về

Một lãnh đạo Hamas ngày 21/1 cảnh báo việc Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu từ chối các điều khoản của lực lượng này đồng nghĩa với “không có cơ hội” để các con tin Israel quay trở về.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN