Cảnh sát Hàn Quốc điều tra thư điện tử dọa đánh bom nhiều địa điểm quan trọng

Các quan chức Hàn Quốc ngày 17/8 cho biết cảnh sát đang điều tra một thư điện tử đe dọa đánh bom nhằm vào Tòa án Tối cao nước này cùng một số các địa điểm khác, song cho đến nay chưa tìm thấy chất nổ.

Chú thích ảnh
Cảnh sát sử dụng chó nghiệp vụ kiểm tra nhà ga Dongdaegu ở Daegu, Hàn Quốc, sau khi nhận được thư điện tử đe dọa đánh bom, ngày 17/8/2023. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Theo hãng tin Yonhap, thư điện tử nói trên được gửi đến lúc nửa đêm, tuyên bố "những quả bom có sức công phá cao" đã được gài tại Đại sứ quán Nhật Bản, Tòa án Tối cao và các tòa thị chính trên khắp Hàn Quốc và sẽ được kích nổ trong khoảng thời gian từ 15h34 ngày 18/8 đến 14h07 ngày 19/8. Cảnh sát đã khám xét các địa điểm này nhưng cho đến nay không tìm thấy chất nổ.

Thư điện tử được gửi dưới tên một công ty luật Nhật Bản có cùng địa chỉ 4 thư điện tử đã gửi đến các địa chỉ Hàn Quốc trước đó trong những tuần gần đây. Người gửi được ghi là luật sư Takahiro Karasawa ở Nhật Bản. Tuần trước, ông Karasawa khẳng định tên của ông bị một số phần tử cực đoan sử dụng để thực hiện hành vi phạm pháp.

Cảnh sát Hàn Quốc cho biết họ đang xúc tiến quy trình để đề nghị cảnh sát Nhật Bản hợp tác điều tra thông qua Bộ Tư pháp.

Một loạt thư điện tử đe dọa đánh bom tại Hàn Quốc trong những tuần gần đây nhắm vào các trường học và văn phòng chính phủ trên toàn quốc, buộc cảnh sát phải khám xét các khu vực bị đe dọa cùng với lực lượng đặc nhiệm và chó nghiệp vụ cũng như sơ tán người dân đến nơi an toàn.

Mới đây nhất, ngày 14/8, cảnh sát Nhật Bản tăng cường an ninh sau khi Đại sứ quán Hàn Quốc tại Tokyo nhận được một thư điện tử đe dọa đánh bom tòa nhà.

Lan Phương (TTXVN)
Hàn Quốc điều tra loạt thư điện tử đe dọa đánh bom 
Hàn Quốc điều tra loạt thư điện tử đe dọa đánh bom 

Theo hãng thông tấn Yonhap, ngày 16/8, cảnh sát Hàn Quốc thông báo đang điều tra các thư điện tử đe dọa đánh bom Văn phòng Công tố Tối cao, các trường đại học và các cơ quan chính phủ. Đây là vụ đe dọa đánh bom bằng thư điện tử thứ 4 được cho là được gửi đến từ Nhật Bản. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN