CBS News: Mỹ thông qua kế hoạch tấn công các cơ sở của Iran ở Iraq và Syria

Kế hoạch tấn công của Mỹ vào nhân viên và cơ sở của Iran ở Iraq, Syria được phê duyệt sau khi máy bay không người lái (UAV) tấn công căn cứ quân sự “Tháp 22” của Mỹ ở Jordan hôm 28/1, khiến 3 binh sỹ thiệt mạng và 34 người khác bị thương.

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin. Ảnh cắt từ clip của Reuters

Các quan chức Mỹ đã xác nhận với CBS News rằng kế hoạch được phê duyệt bao gồm một loạt cuộc tấn công trong nhiều ngày nhằm vào nhân viên và cơ sở của Iran ở Iraq và Syria.

Các cuộc tấn công này nhằm đáp trả các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa nhắm vào lực lượng Mỹ trong khu vực, bao gồm cả vụ tấn công bằng máy bay không người lái hôm 28/1 khiến 3 quân nhân Mỹ thiệt mạng tại căn cứ Tháp 22 ở Jordan, gần biên giới Syria.

Các quan chức Mỹ cho biết thời điểm cuộc tấn công sẽ được quyết định bởi điều kiện thời tiết. Washington muốn thực hiện vào lúc trời quang mây tạnh để không vô tình làm dân thường vô tội bị ảnh hưởng.

Về phần mình, phát biểu tại Lầu Năm Góc hôm 1/2, Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin nói với các phóng viên rằng Mỹ sẽ không tha thứ cho các cuộc tấn công vào quân đội Mỹ.

“Đây là thời điểm nguy hiểm ở Trung Đông”, ông Austin nhận định và lưu ý rằng cuộc chiến đang diễn ra của Israel chống lại Hamas ở Dải Gaza và các cuộc tấn công của lực lượng Houthi ở Yemen nhằm vào tàu thương mại ở Biển Đỏ cũng đang diễn ra trong khu vực.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực để tránh xung đột rộng hơn trong khu vực, nhưng chúng tôi sẽ thực hiện mọi hành động cần thiết để bảo vệ Mỹ, lợi ích và người dân của chúng tôi, và chúng tôi sẽ đáp trả khi chúng tôi chọn, nơi chúng tôi chọn và cách chúng tôi chọn", ông Austin tuyên bố.

Xem video Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin phát biểu tại cuộc họp báo ở Lầu Năm Góc hôm 1/2. Nguồn: Reuters

Ngày 28/1, căn cứ quân sự của Mỹ ở Đông Bắc Jordan, giáp biên giới Syria, bị tấn công khiến 3 quân nhân thiệt mạng và hơn 30 người khác bị thương. Theo truyền thông Mỹ, đây là lần đầu tiên quân đội Mỹ chịu tổn thất về người kể từ khi xung đột Hamas-Israel nổ ra tháng 10/2023.

Sau khi xảy ra cuộc tấn công, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ra tuyên bố nêu rõ nước này sẽ tìm ra thủ phạm đứng sau vụ tấn công "ở thời điểm và theo cách thức mà Mỹ muốn". Trong một tuyên bố mới nhất vào ngày 31/1, Tổng thống Biden khẳng định đã lựa chọn được phương án đáp trả song không công bố thêm chi tiết.

Ngày 31/1, phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia John Kirby nói rằng nhóm Kháng chiến Hồi giáo ở Iraq đã lên kế hoạch, cung cấp nguồn lực và tạo điều kiện thực hiện vụ tấn công. Theo ông Kirby, Kháng chiến Hồi giáo ở Iraq gồm nhiều nhóm, trong đó có Kata’ib Hezbollah.

Tuy nhiên, ông Kirby không chỉ đích danh Kata'ib Hezbollah, nói rằng đây không phải là nhóm duy nhất chịu trách nhiệm về các cuộc tấn công vào các căn cứ của Mỹ trước đây.

Ông Kirby nói: “Vụ này chắc chắn có dấu hiệu giống với những việc mà Kata'ib Hezbollah làm. Cộng đồng tình báo của chúng tôi cho rằng vụ tấn công này do nhóm bảo trợ có tên Kháng chiến Hồi giáo ở Iraq thực hiện”.

Chú thích ảnh
Các quan chức quân sự Iran cảnh báo rằng bất kỳ cuộc tấn công nào vào nước này sẽ nhận sự đáp trả mạnh mẽ. Ảnh: Tehrantimes.com

Trong khi đó, vào ngày 1/2, hãng tin Reuters dẫn lời 4 quan chức Mỹ nhận định, khả năng chiếc máy bay không người lái được sử dụng để tấn công “Tháp 22” hôm 28/1 được sản xuất tại Iran. Kết quả trên dựa trên việc phân tích các mảnh vỡ từ chiếc máy bay tại hiện trường, nhưng phía Mỹ không tiết lộ chi tiết tên của loại vũ khí này. Với phát hiện đó, Mỹ sẽ quyết tâm buộc Iran phải chịu trách nhiệm cho việc hỗ trợ các nhóm dân quân đã tiến hành vụ tấn công này.

Đáp lại cáo buộc sau vụ tấn công tại Jordan, hãng thông tấn IRNA ngày 29/1 dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Nasser Kanaani cho hay nước này bác bỏ cáo buộc của Mỹ và Anh rằng Tehran hỗ trợ các nhóm đứng sau cuộc tấn công ở Jordan. Ông Kanaani nhấn mạnh: "Những cáo buộc này được đưa ra với các mục tiêu chính trị cụ thể nhằm phủ nhận thực tế của khu vực". Hiện chưa có cá nhân hay tổ chức nào nhận trách nhiệm thực hiện vụ tấn công.

Bộ trưởng Tình báo Iran Esmail Khatib ngày 29/1 khẳng định các lực lượng vũ trang trong khu vực tự quyết trong hành động. Phát biểu trên truyền hình nhà nước, ông Khatib đã sử dụng cụm từ “trục kháng chiến” – thuật ngữ mô tả phong trào Hamas và các nhóm vũ trang Hồi giáo dòng Shi’ite có chủ trương chống Israel và các đồng minh phương Tây.

Thành Nam/Báo Tin tức (Theo CBS News, Reuters)
Tình báo Ukraine tung clip ‘phá hủy’ tàu chiến Nga trị giá 70 triệu USD  ở Crimea
Tình báo Ukraine tung clip ‘phá hủy’ tàu chiến Nga trị giá 70 triệu USD ở Crimea

Cơ quan Tình báo quân sự Ukraine cho biết họ đã phá hủy một tàu hộ tống trang bị tên lửa dẫn đường của Hải quân Liên bang Nga trị giá 70 triệu USD ở ngoài khơi Bán đảo Crimea.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN