Châu Âu, thị trường tinh chế cocaine béo bở của các cartel Nam Mỹ

Các chuyên gia của Trung tâm ma túy và nghiện ma túy châu Âu (EMCDDA) và Cảnh sát châu Âu (Europol) cảnh báo không nên nhập khẩu các phương thức của cartel Nam Mỹ vào lục địa châu Âu.

Chú thích ảnh
Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Theo báo cáo của hai cơ quan này, thị trường cocaine ở Liên minh châu Âu (EU) tiếp tục phát triển. Thị trường methamphetamine (ma túy đá) khiêm tốn hơn nhưng cũng đang nở rộ. Bỉ vẫn là một trung tâm của các loại ma túy này. Theo EMCDDA, châu Âu đang bị đe dọa bởi một thị trường ma túy “đa dạng, đang phát triển và năng động”. Kết quả của sự hợp tác giữa các tổ chức tội phạm châu Âu và quốc tế.

Đây là một xu hướng đáng lo ngại đã được các nhà chức trách châu Âu phát hiện: các tập đoàn Nam Mỹ thiết lập các phòng thí nghiệm của họ trực tiếp ở châu Âu để “tinh chế” cocaine. 25 phòng thí nghiệm đã được phát hiện trong những năm gần đây, trong đó có hai phòng thí nghiệm ở Bỉ.

Do đó, thị trường cocaine, loại ma túy được sử dụng rộng rãi thứ hai ở châu Âu, đang bùng nổ. Thị trường này trị giá 10,5 tỷ euro vào năm 2020. Số lượng cocaine kỷ lục bị thu giữ trong năm thứ tư liên tiếp lên đến 214,6 tấn. Con số này cao hơn 6% so với năm 2019, trong đó 3/4 bị bắt giữ ở Bỉ, chủ yếu ở Antwerp (70 tấn), tiếp theo là Hà Lan (49 tấn) và Tây Ban Nha (38 tấn).

Europol lưu ý rằng những kẻ buôn lậu người Nam Mỹ sẽ tiếp tục dựa vào các cảng thương mại chính để vận chuyển các chất gây nghiện với số lượng lớn. Tuy nhiên, theo bà Catherine De Bolle, Giám đốc Europol, những kẻ buôn ma túy đang thích nghi với những nỗ lực của cơ quan thực thi pháp luật châu Âu bằng cách nhắm vào nhiều cảng thứ cấp hơn: ở Italya, Pháp và thậm chí cả ở Đức.

Giám đốc EMCDDA, Alexis Goosdeel, nhấn mạnh đến vai trò ngày càng tăng của các tổ chức tội phạm Colombia trong việc buôn lậu ma túy trên đất châu Âu.

Các tổ chức tội phạm này không còn chỉ nhập lậu một lượng lớn cocaine mà ngày càng nhập nhiều nguyên liệu thô cần thiết để sản xuất trực tiếp trên đất châu Âu. Các cơ quan chức năng châu Âu chỉ rõ hầu hết trong số 25 phòng thí nghiệm đã bị triệt phá từ năm 2018 đến năm 2021 được đặt ở Hà Lan, 11 phòng ở Tây Ban Nha và 2 phòng ở Bỉ. Một chuyên gia của EMCDDA cho biết các phòng thí nghiệm này sản xuất cocaine trung bình tinh khiết hơn so với các cartel Colombia.

Các phòng thí nghiệm này hoặc sản xuất cocaine tiêu thụ được từ các sản phẩm trung gian (chẳng hạn như côca bột), hoặc chiết xuất chất bất hợp pháp từ các vật liệu mang tính ngụy trang như than củi, sản phẩm nhựa, v.v.

Thông tin từ Europol chỉ ra rằng các phương pháp được sử dụng để đưa cocaine vào các chất hỗ trợ, biệt là than củi, gần đây đã trở nên tinh vi hơn, khiến việc phát hiện của cơ quan thực thi pháp luật trở nên khó khăn hơn.

Kỹ thuật “chuyên môn” này đến từ các quốc gia sản xuất. Các cartel không còn ngần ngại cử các nhà hóa học đến châu Âu. Một số công dân Colombia đã bị bắt khi làm việc trong các cơ sở sản xuất cocaine bất hợp pháp ở Hà Lan và Tây Ban Nha, điều này cho thấy một số mạng lưới tội phạm Hà Lan, Tây Ban Nha, Mỹ La tinh hợp tác với nhau để sản xuất cocaine ở châu Âu, mỗi bên đảm trách việc kết nối và kỹ năng nhằm đảm bảo cho việc sản xuất hiệu quả và có lãi. “Điều này có điểm tương đồng nổi bật với các phát hiện gần đây về các cơ sở sản xuất ma túy đá đã bị triệt phá ở Bỉ và Hà Lan, nơi các nghi phạm từ Mỹ Latinh đã bị bắt trong một số vụ án và các mối liên hệ giữa các băng đảng châu Âu đặc biệt là người Mexico.

Hương Giang (P/v TTXVN tại Bỉ)
Trùm ma túy khét tiếng Colombia phủ nhận mọi cáo buộc trong phiên tòa tại Mỹ
Trùm ma túy khét tiếng Colombia phủ nhận mọi cáo buộc trong phiên tòa tại Mỹ

Trong phiên tòa diễn ra ngày 5/5 tại thành phố New York (Mỹ), trùm ma túy khét tiếng Colombia Dairo Antonio Usuga - còn gọi là "Otoniel", đã phủ nhận mọi cáo buộc liên quan tội danh buôn bán ma túy.  

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN