Cháy chợ đầu mối ở Mexico, ít nhất 8 người thiệt mạng

Theo phóng viên TTXVN tại Mexico, rạng sáng 10/7 (theo giờ địa phương), một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng đã xảy ra tại khu chợ đầu mối cách thủ đô Mexico City khoảng 60 km về phía Tây, khiến ít nhất 8 người thiệt mạng. Vụ việc nghi do một nhóm tội phạm phóng hỏa sau khi không nhận được tiền bảo kê.

Chính quyền địa phương cho biết lửa bắt đầu bùng phát vào khoảng 1.30 sáng tại khu vực tiếp nhận hàng của chợ Central de Abasto de Toluca – một trong những khu chợ đầu mối có quy mô lớn nhất Mexico. Ngọn lửa sau đó đã lan rộng và thiêu rụi nhiều kho hàng xung quanh. Theo hình ảnh trích xuất từ camera an ninh và thông tin từ một số nhân chứng, trước đó một nhóm người đã xông vào khu vực này cùng nhiều tiếng cãi vã nghiêm trọng. Sau đó, nhóm trên đã đổ xăng, phóng hỏa và rời khỏi hiện trường.

Sau khi nhận được tin trình báo, các lực lượng chức năng địa phương đã tiếp cận hiện trường, tổ chức chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Tuy nhiên, ít nhất 8 người đã tử vong, thi thể bỏng nặng gây khó khăn cho việc xác định danh tính. Một số người bị thương đã được đưa đi cấp cứu tại cơ sở y tế gần nhất.
Hiện các lực lượng chức năng vẫn đang tiến hành tìm kiếm các nạn nhân có thể còn mắc kẹt trong đống đổ nát. Chính quyền địa phương đã huy động nhiều lực lượng như quốc phòng, cảnh sát, vệ binh quốc gia nhằm bảo vệ hiện trường và tiến hành công tác điều tra, làm rõ sự việc.

Theo Văn phòng Công tố địa phương, đến 8 giờ sáng cùng ngày, các lực lượng chức năng đã bắt giữ 4 nghi phạm liên quan đến sự việc, trong đó có nhân viên bảo vệ khu chợ.

Tình trạng bảo kê hiện là một trong những vấn đề gây nhức nhối nhất tại Mexico. Không chỉ hoành hành trong các “lĩnh vực truyền thống” như buôn bán cocain, buôn người qua biên giới, các băng đảng còn ngang nhiên áp dụng hình thức bảo kê đối với nhiều hoạt động kinh doanh, đặc biệt đối với các hình thức kinh doanh tư nhân và cá thể.

Phi Hùng (TTXVN)
Cộng hòa Séc ban hành cảnh báo quốc gia về hỏa hoạn do nắng nóng
Cộng hòa Séc ban hành cảnh báo quốc gia về hỏa hoạn do nắng nóng

Theo phóng viên TTXVN tại Praha, ngày 8/7, Viện Khí tượng Thủy văn Quốc gia Cộng hòa Séc (CHMU) đã ban hành cảnh báo hỏa hoạn trên toàn quốc do thời tiết nắng nóng gay gắt.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN