Chiến đấu cơ F-16 của Mỹ gặp nạn ở biển Hoàng Hải

Ngày 11/12, một máy bay chiến đấu F-16 của Mỹ đã bị rơi xuống biển Hoàng Hải và phi công đã thoát hiểm khẩn cấp.

Chú thích ảnh
Tiêm kích F-16 của Không lực Mỹ bay trình diễn tại căn cứ không quân Osan ở Pyeongtaek, Hàn Quốc. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo hãng tin Yonhap, máy bay trên bị rơi xuống Hoàng Hải sau khi cất cánh từ căn cứ không quân Gunsan, cách thủ đô Seoul của Hàn Quốc 178 km về phía Nam. Phi công đã nhảy dù khỏi máy bay và thoát hiểm an toàn.

Trước đó, tháng 5 vừa qua, một máy bay F-16 của Mỹ cũng đã gặp nạn trong cuộc tập trận định kỳ ở vùng nông thôn phía Nam Seoul. Phi công đã thoát hiểm an toàn và vụ tai nạn không gây thương vong.

Hàn Quốc là đồng minh thân cận của Mỹ tại khu vực Đông Bắc Á. Mỹ hiện duy trì khoảng 28.500 binh sĩ đồn trú tại Hàn Quốc.

Phan An (TTXVN)
Mỹ tán thành kế hoạch huấn luyện phi công Ukraine sử dụng chiến đấu cơ F-16
Mỹ tán thành kế hoạch huấn luyện phi công Ukraine sử dụng chiến đấu cơ F-16

Một quan chức cấp cao của Nhà Trắng ngày 19/5 xác nhận Tổng thống Joe Biden đã thông báo với các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) về việc Washington ủng hộ kế hoạch đào tạo phi công Ukraine sử dụng các loại chiến đấu cơ tiên tiến, trong đó có những chiếc tiêm kích F-16.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN