Chủ tịch Cuba lên đường thăm Bồ Đào Nha

Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez đã lên đường tới Bồ Đào Nha vào rạng sáng 13/7 (giờ địa phương) để bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước theo lời mời của Tổng thống Marcelo Rebelo de Sousa.

Chú thích ảnh
Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel. Ảnh: AFP/TTXVN

Chuyến thăm diễn ra đúng vào dịp kỷ niệm 104 năm ngày hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao. Nhân dịp này, nhà lãnh đạo Cuba dự kiến sẽ tham dự Hội nghị thượng đỉnh giữa Liên minh châu Âu (EU) và Cộng đồng các quốc gia Mỹ Latinh và Caribe (CELAC) diễn ra vào ngày 17 và 18/7 tại Brussels. Đây sẽ là cuộc gặp thứ ba giữa các nhà lãnh đạo của cả hai liên minh khu vực và là cuộc gặp đầu tiên trong 8 năm qua.

Đây là lần thứ hai trong vòng chưa đầy một tháng Chủ tịch Cuba công du châu Âu. Từ ngày 20 đến ngày 24/6, ông Díaz-Canel đã đến thăm Vatican, Italy và Serbia và tham gia Hội nghị Thượng đỉnh về Hiệp ước tài chính toàn cầu mới tại Paris với tư cách là Chủ tịch của G77 và Trung Quốc.

Mai Phương (TTXVN)
Tổng thống Nga nhận được lời mời thăm Cuba
Tổng thống Nga nhận được lời mời thăm Cuba

Nhân dịp hãng hàng không Nga Aeroflot nối lại giao thông hàng không với Cuba bắt đầu từ ngày 1/7, Đại sứ Nga tại Cuba, Viktor Koronelli ngày 2/7 đã có cuộc trả lời phỏng vấn hãng thông tấn Nga, RIA Novosti về quan hệ giữa hai nước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN