Cố vấn Tổng thống Mỹ bí mật tới Saudi Arabia vận động sản xuất thêm dầu

Chính phủ Mỹ đang tiếp tục triển khai chiến dịch gây sức ép đối với quốc gia Trung Đông phải xuất khẩu thêm dầu ra thị trường.

Chú thích ảnh
Một cơ sở lọc dầu và khí đốt của công ty Saudi Aramco, Saudi Arabia. Ảnh: AFP/TTXVN

Dẫn 3 nguồn tin từ quan chức chính phủ, trang tin Axios của Mỹ cho biết hai cố vấn cấp cao của Tổng thống Joe Biden, gồm điều phối viên về Trung Đông tại Nhà Trắng Brett McGurk và đặc phái viên năng lượng của Bộ Ngoại giao Amos Hochstein, đã có chuyến công tác bí mật tới Saudi Arabia vào ngày 24/5.

Hai quan chức này sẽ tham gia thảo luận, thuyết phục các nước Saudi Arabia, Israel và Ai Cập đạt một thỏa thuận tăng sản lượng dầu sản xuất cũng như đẩy mạnh quan hệ song phương giữa Washington và Riyadh.

Nếu một thỏa thuận đạt được, đây sẽ là một thành tựu chính sách đối ngoại quan trọng về Trung Đông đối với chính quyền Tổng thống Biden.

Cũng theo các nguồn tin, Tổng thống Biden đang cân nhắc tới Saudi Arabia trong kế hoạch công du Trung Đông vào cuối tháng 6. Các nguồn tin nhận định việc đạt được một gói thỏa thuận về dầu mỏ giữa Mỹ và Saudi Arabia là rất quan trọng để chuyến thăm diễn ra.

Quan hệ giữa Mỹ và Saudi Arabia trở nên căng thẳng sau một số vấn đề liên quan đến hồ sơ nhân quyền và vụ sát hại nhà báo Jamal Khashoggi của tờ Washington Post.

Cho đến nay, Riyadh vẫn luôn phớt lờ những lời kêu gọi từ phía phương Tây nhằm đẩy mạnh khai thác đầu, giảm bớt những tác động lên thị trường năng lượng phương Tây từ các lệnh trừng phạt Nga. Trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times công bố ngày 24/5, Bộ trưởng Năng lượng Abdulaziz bin Salman nói rằng Saudi Arabia hy vọng “sẽ đạt được một thỏa thuận với OPEC+, trong đó gồm cả Nga”.

Bộ trưởng Abdulaziz tiếp tục đề xuất rằng chính trị nên tách biệt với OPEC+ và “thế giới nên đánh giá cao giá trị của liên minh năng lượng”.

Bảo Hà/Báo Tin tức (Theo Sputnik)
Hungary: Không có cuộc thảo luận cấm dầu Nga tại hội nghị thượng đỉnh EU
Hungary: Không có cuộc thảo luận cấm dầu Nga tại hội nghị thượng đỉnh EU

Trong những tuần gần đây, Hungary đã nổi lên như một nước đi đầu trong EU phản đối lệnh cấm vận đối với dầu của Nga do Ủy ban châu Âu đề xuất vào đầu tháng 5/2022.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN