COVID-19 khiến sinh viên ở nước hạnh phúc nhất thế giới trầm cảm ngày càng nhiều

Nghiên cứu mới ở Phần Lan về sức khỏe và tinh thần của sinh viên đại học cho thấy tỷ lệ lo âu, trầm cảm đang tăng một cách đáng báo động.

Chú thích ảnh
Ảnh minh họa: CCO

Theo đài Sputnik, trong số 6.000 sinh viên Phần Lan tham gia khảo sát sức khỏe và tinh thần của Cơ quan Y tế Công cộng THL và Viện Bảo hiểm Xã hội Kela, cứ ba người thì có một người gặp vấn đề về tâm thần. Trong đó, tỷ lệ ở nữ chiếm 40%.

Nghiên cứu còn phát hiện ra rằng sinh viên nữ có nguy cơ rối loạn ăn uống gấp ba lần sinh viên nam.

Giám đốc phát triển của THL, Suvi Parikka giải thích rằng tình trạng này là do khối lượng bài vở tăng trong thời đại dịch COVID-19, nhưng nhấn mạnh rằng căng thẳng tâm thần và triệu chứng lo âu, trầm cảm đã tăng từ trước đại dịch. Theo bà Parikka, ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 có thể làm vấn đề thêm trầm trọng.

Bài vở tăng trong đại dịch có thể do các khó khăn nảy sinh khi học từ xa. Học từ xa cũng tạo ra cảm giác cô lập và cô đơn.

Khảo sát được thực hiện trong làn sóng đại dịch thứ ba ở Phần Lan vào mùa xuân năm 2021, khi nhiều sinh viên phải thu mình ở nhà. Điều này có nghĩa là phần lớn phải học tập một mình, cơ hội duy trì mạng lưới xã hội bị hạn chế đáng kể, các hoạt động phổ biến của sinh viên bị cấm hoặc hạn chế nhiều.

Ngoài ra, khảo sát cho thấy tình trạng này sẽ không sớm thay đổi mạnh. Cho dù sinh viên đã trở lại trường học một phần trong học kỳ mùa thu, nhưng Dịch vụ Y tế Sinh viên Phần Lan cho biết nhu cầu dịch vụ sức khỏe tâm thần của sinh viên đã vượt quá mức cả năm trước đây.

Theo bà Parikka, rõ ràng là chỉ riêng dịch vụ sức khỏe tâm thần và y tế sinh viên là không đủ để giải quyết vấn đề sức khỏe tâm thần của đối tượng này.

Tuy nhiên, khảo sát cho thấy tình trạng lo lắng, trầm cảm ít xảy ra với các sinh viên thường xuyên tập thể dục.

Dù tình trạng này nhưng Phần Lan vẫn đứng đầu danh sách quốc gia hạnh phúc nhất thế giới suốt 4 năm qua.

Thùy Dương/Báo Tin tức
Tỷ lệ mắc bệnh trầm cảm tăng cao trong dịch COVID-19
Tỷ lệ mắc bệnh trầm cảm tăng cao trong dịch COVID-19

Theo phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc, kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát ở nước này, số lượng bệnh nhân đăng ký điều trị các bệnh về tinh thần như trầm cảm đã tăng đáng kể.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN