Cuba và Angola thắt chặt quan hệ hữu nghị truyền thống

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Angola, Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel và người đồng cấp nước chủ nhà João Lourenço đã có cuộc hội đàm chính thức, trong đó nêu bật mối quan hệ song phương và khẳng định quyết tâm tiếp tục mở rộng và củng cố tình hữu nghị trong các lĩnh vực cùng có lợi.

Chú thích ảnh
Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel phát biểu tại thủ đô La Habana ngày 8/6/2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, tại cuộc gặp diễn ra ngày 21/8 ở thủ đô Luanda của Angola, Chủ tịch Miguel Díaz-Canel nhấn mạnh Cuba coi Angola là đối tác quan trọng trong tiến trình cập nhật mô hình kinh tế-xã hội. Ông Díaz-Canel mong muốn hai bên tận dụng hiệu quả hơn tiềm năng để tăng cường quan hệ thương mại và tài chính trong các lĩnh vực hợp tác, đầu tư và ngoại thương, tương xứng với mức độ của mối quan hệ chính trị truyền thống giữa hai nước. Ông Díaz-Canel cho biết Angola là đối tác hợp tác đa dạng nhất của Cuba ở châu Phi. Năng lượng tái tạo và công nghệ sinh học là những lĩnh vực hợp tác song phương nhiều tiềm năng nhất.

Về phần mình, Tổng thống Angola João Lourenço khẳng định coi trọng quan hệ với quốc gia Caribe, đồng thời cam kết tiếp tục tăng cường và củng cố quan hệ song phương trong nhiều lĩnh vực. Theo ông João Lourenço, trải qua 4 thập niên hợp tác, đặc biệt là trong các lĩnh vực như y tế, giáo dục, giáo dục đại học, quốc phòng, giao thông vận tải, thương mại và công nghiệp, Cuba và Angola đã đạt được nhiều thành tựu. Chuyến thăm lần này của Chủ tịch Cuba là cơ hội để hai nước thảo luận về những sáng kiến có thể tạo sức bật và động lực mới phù hợp với thực tế hiện nay.

Trước sự chứng kiến của Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel và Tổng thống Angola João Lourenço, đại diện của hai nước đã ký các biên bản ghi nhớ về du lịch, quản lý dược phẩm và đầu tư.

Cuba là đối tác chiến lược của Angola kể từ khi quốc gia châu Phi này giành độc lập vào năm 1975. Tới nay, quan hệ đối tác giữa hai nước dựa trên Thỏa thuận hợp tác chung được ký vào tháng 2/1976, bao gồm các lĩnh vực y tế và giáo dục. Cuba cũng hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực có trình độ giáo dục bậc cao cho Angola và hiện mong muốn thúc đẩy hợp tác kinh tế song phương.

Theo thống kê chính thức, hơn 2.000 cán bộ, chuyên viên Cuba đang công tác tại Angola, chủ yếu trong các lĩnh vực y tế, giáo dục bậc cao, quốc phòng, năng lượng, công nghiệp, tư vấn an ninh và thủy lợi. Hai nước đã cập nhật các công ước, thỏa thuận và biên bản ghi nhớ ngành trong khuôn khổ Kỳ họp lần thứ XV của Ủy ban liên chính phủ về Hợp tác kinh tế và kỹ thuật-khoa học, được tổ chức vào tháng 4 năm nay tại La Habana.

Mai Phương (TTXVN)
Chủ tịch Cuba công du châu Phi và dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS
Chủ tịch Cuba công du châu Phi và dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS

Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel chính thức bắt đầu công du châu Phi từ ngày 20/8 nhằm củng cố mối quan hệ đoàn kết truyền thống với Angola, Mozambique và Namibia. Nhà lãnh đạo Cuba cũng sẽ tham dự Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 15 diễn ra tại Johannesburg, Nam Phi từ ngày 21 - 24/8.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN