Cuộc đua xe đạp ngược chiều gió bão khó nhằn nhất thế giới

Cuộc đua độc đáo Dutch Headwind Time Trial ở Hà Lan chỉ dài 8,5 km, nhưng được coi là một trong những thử thách đạp xe khó nhất thế giới.

Chú thích ảnh
Một vận động viên tham gia cuộc đua Dutch Headwind Time Trial. Ảnh: O.C

Nếu bạn từng gặp gió thổi mạnh khi đạp xe, bạn sẽ hiểu được lực cản của gió có thể gây trở ngại đến mức nào. Một số người nói rằng Tour de France là cuộc đua xe đạp khó nhất trên thế giới, trong khi có người khác cho rằng danh hiệu này sẽ thuộc về Race Across America.

Thế nhưng xét về độ khó trên mỗi km đường đua, Giải vô địch Headwind Hà Lan chắc chắn sẽ đánh bại mọi đối thủ. Giải chỉ diễn ra khi có bão, khi sức gió thấp nhất là cấp 7, trên đê chắn sóng Oosterscheldekering hướng ra Biển Bắc.

Giải vô địch đạp xe ngược gió của Hà Lan được tổ chức năm 2013, diễn ra đều đặn gần như mỗi năm một lần. Cuộc đua khó khằn này quy tụ hàng trăm người đam mê đạp xe từ khắp Hà Lan. Giải đua chỉ được công bố trước ba ngày trước khi cơn bão đổ bộ. 

Số người tham gia sẽ giới hạn ở 300 người, tất cả đều xuất phát ở cùng một nơi, cách nhau 30 giây. Người hoàn thành chặng đường 8,5 km đầu tiên được tuyên bố là người chiến thắng.

Trong điều kiện thời tiết tồi tệ, bất kỳ lợi thế kỹ thuật nào cũng có thể tạo ra sự khác biệt lớn. Do vậy, các nhà tổ chức cố gắng giữ cho cuộc đua công bằng khi yêu cầu toàn bộ người tham gia đều sử dụng cùng loại thiết bị – xe đạp bằng nhôm tốc độ đơn có phanh đạp ngược. Điều duy nhất có thể mang lại lợi thế cho các vận động viên chính là thể lực và sức bền. (Xem video dưới đây. Nguồn: NOC)

Thời gian hoàn thành đường đua 8,5km ngắn nhất của Dutch Headwind được thiết lập năm 2013, khi tay đua Bart Brentjens hoàn thành chặng đua trong 17 phút 51 giây. Xét đến tốc độ gió trên hàng rào chắn bão Oosterscheldekering có thể lên tới 120 km/h, đó là thành tích phi thường chưa từng có.

Mặc dù đạp xe ngược gió bão gây cảm giác như thể “hành hạ” đôi chân, thậm chí là bị gió thổi bay khỏi xe, nhưng hàng trăm người vẫn hào hứng đăng kí tham gia với tư cách cá nhân hoặc theo đội nhóm. 

Nhiều người tin rằng sự may mắn đóng một vai trò quan trọng trong giải vô địch đua xe đạp ngược gió Hà Lan, vì tốc độ của gió giật có thể thay đổi đáng kể trên chặng đường dài 8,5 km. Tuy nhiên, ở hạng mục dành cho nữ, vận động viên chuyên nghiệp Lisa Scheenaard đã giành chiến thắng trong ba giải đua gần đây nhất. Điều đó chứng tỏ rằng kỹ thuật và sức chịu đựng mới là yếu tố quan trọng nhất để tạo nên thành công.

Xuân Chi/Báo Tin tức (Theo Oddity Central)
Những người may mắn ‘du hành ngược thời gian’ đón giao thừa 2 lần cùng ngày 
Những người may mắn ‘du hành ngược thời gian’ đón giao thừa 2 lần cùng ngày 

Theo trang Travel+Leisure, hành khách của hãng hàng không United Airlines (Mỹ) sẽ được trải nghiệm khoảnh khắc “du hành thời gian” trong đêm cuối cùng của năm 2023. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN