Cựu chỉ huy quân đội Ba Lan bình luận về chuyến thăm Warsaw của Tổng thống Ukraine 

Tướng Ba Lan đã về hưu Waldemar Skrzypczak cho rằng chuyến thăm Ba Lan của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhằm mục đích chuẩn bị một “liên minh ngoại giao” cho các cuộc đàm phán hòa bình cuối cùng với Nga. 

Chú thích ảnh
Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda (phải) tiếp người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky vào ngày 5/4. Ảnh: AFP

Theo đài RT (Nga), ông Skrzypczak đã đưa ra nhận định trên trong cuộc phỏng vấn với báo Rzeczpospolita hôm 5/4, khi Tổng thống Zelensky tới Ba Lan để gặp Tổng thống Andrzej Duda và Thủ tướng Mateusz Morawiecki cùng các quan chức khác.

Cựu chỉ huy của Lực lượng bộ binh Ba Lan lập luận rằng Kiev sẽ cần sự hỗ trợ của phương Tây để đàm phán với Moskva. Ông cũng bác bỏ ý kiến cho rằng Ukraine nên sử dụng vũ khí của phương Tây trong cuộc phản công cuối cùng chống lại Nga - kịch bản đang được một số nước ủng hộ gây áp lực lên Kiev.

“Đẩy người Ukraine vào một cuộc phản công là không chính đáng vào thời điểm này, bởi vì Kiev chưa sẵn sàng cho việc đó. Bây giờ là lúc dành cho các chính trị gia”, ông Skrzypczak lập luận. Vị tướng về hưu tin rằng không bên nào có lợi thế trên chiến trường và “không có cơ hội kết thúc quân sự cho cuộc xung đột này”.

Ba Lan là một trong những nước ủng hộ Ukraine mạnh mẽ nhất trong cuộc xung đột với Nga. Nước này đã đồng ý cấp xe tăng và là thành viên NATO đầu tiên viện trợ máy bay chiến đấu cho Kiev. Một số nguồn tin tiết lộ vũ khí phương Tây chủ yếu được tập kết ở Ba Lan trước khi đưa vào Ukraine.

Trước khi tới Ba Lan, Tổng thống Zelensky đã có chuyến thăm tới các nước phương Tây khác. Tuy nhiên, chuyến đi tới Ba Lan lần này đánh dấu điểm dừng chân đầu tiên của ông tại quốc gia đã tiếp nhận hơn một triệu người tị nạn Ukraine và dẫn đầu trong việc hối thúc các đối tác NATO viện trợ quân sự thêm cho Kiev.

Chuyến thăm của ông Zelensky tới nước láng giềng Ba Lan, một đồng minh thân cận đóng vai trò quan trọng trong việc củng cố sự hỗ trợ chính trị và quân sự của phương Tây cho Kiev, diễn ra khi Ukraine lên kế hoạch phản công giành lại các vùng lãnh thổ bị Nga kiểm soát ở phía đông và phía nam.

Warsaw đã gọi chuyến công du này là chuyến thăm chính thức đầu tiên của nhà lãnh đạo Ukraine kể từ khi chiến sự nổ ra vào tháng 2/2022, dù trước đó, ông Zelensky đã đi qua Ba Lan để tới Mỹ và Anh. Theo Warsaw, chuyến đi này cũng thể hiện vai trò quốc tế quan trọng của Ba Lan.

Mỹ và các quốc gia phương Tây khác đã công khai cam kết hỗ trợ Ukraine “cho đến chừng nào còn cần”.

Ukraine đã tuyên bố sẽ không đàm phán với Moskva cho đến khi các lực lượng Ukraine giành lại quyền kiểm soát tất cả các lãnh thổ cũ, bao gồm cả Crimea. 

Về phần mình, Moskva đã nhiều lần nói rằng họ sẵn sàng đàm phán với Kiev với điều kiện nước này thừa nhận thực tế trên thực địa. Yêu cầu này đồng nghĩa với việc Ukraine phải công nhận 4 khu vực cũ của Ukraine đã bỏ phiếu sáp nhập Nga vào mùa thu năm ngoái.

Hải Vân/Báo Tin tức (Theo RT)
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bắt đầu chuyến thăm chính thức tới Ba Lan
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bắt đầu chuyến thăm chính thức tới Ba Lan

Theo Văn phòng Tổng thống Ukraine và truyền thông Ba Lan, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã qua biên giới đến Ba Lan, bắt đầu chuyến thăm chính thức nước láng giềng và là đối tác thân cận nhất của Kiev.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN