Đan Mạch thông báo về dự thảo luật chống xúc phạm tôn giáo

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Ngoại trưởng Kuwait Sheikh Salem Abdullah Al-Jaber Al-Sabah ngày 26/8 cho biết, người đồng cấp phía Đan Mạch Lars Rasmussen đã thông báo cho ông về việc quốc gia châu Âu đang dự thảo luật cấm xúc phạm tôn giáo và tín ngưỡng.

Chú thích ảnh
Biểu tình tại Kufa, Iraq, ngày 21/7/2023, phản đối hành vi đốt kinh Koran. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo đó, nhà ngoại giao Đan Mạch nói rằng chính phủ nước này đã đề xuất một bộ luật cấm xúc phạm Kinh Koran và các nhà lãnh đạo tôn giáo với lý do tự do quan điểm và ngôn luận. Ông Rasmussen cũng khẳng định Copenhagen rất quan tâm đến vấn đề này và tìm cách duy trì quan hệ hữu nghị và hợp tác với cộng đồng quốc tế.

Đáp lại, ông Salem Sabah đã cảm ơn người đồng cấp phía Đan Mạch vì đã đáp ứng những yêu cầu của Nhà nước Kuwait cũng như các quốc gia và tổ chức của người Hồi giáo. Ông Salem Sabah coi đây là bước đi tích cực nhằm ngăn chặn hành động đốt các bản sao cuốn Kinh Koran cũng như các hành vi khác kích động lòng thù hận.

Trong những tuần gần đây, ở thủ đô của Đan Mạch cũng như Thụy Điển tục xảy ra các vụ đốt hoặc xúc phạm kinh Koran, làm dấy lên làn sóng chỉ trích gay gắt từ cộng đồng Hồi giáo trên khắp thế giới. Các nước Hồi giáo đã yêu cầu hai quốc gia Bắc Âu cần có biện pháp ngăn chặn những hành vi cực đoan như vậy.

Cao Văn Ứng (TTXVN)
Đan Mạch và Thụy Điển tìm kiếm 'công cụ pháp lý' ngăn các vụ báng bổ kinh Koran
Đan Mạch và Thụy Điển tìm kiếm 'công cụ pháp lý' ngăn các vụ báng bổ kinh Koran

Ngày 25/8, Chính phủ Đan Mạch cho biết sẽ trình lên Quốc hội nước này một dự luật, trong đó quy định hành động đốt các bản sao của kinh Koran nơi công cộng là phạm pháp.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN