Đảng Dân chủ đã thoát được 'làn sóng đỏ' trong cuộc bầu cử giữa kỳ như thế nào?

Giới phân tích nhận định nỗ lực bảo vệ quyền phá thai và các ứng viên cực hữu của đảng Cộng hòa đã giúp đảng Dân chủ giữ vững vị trí trong các cuộc đua giữa kỳ quan trọng.

Chú thích ảnh
Dự đoán làn sóng đỏ trên các phương tiện truyền thông. Ảnh: CNN

Theo NPR, trước Ngày bầu cử 8/11, dự báo thất bại thảm hại dành cho đảng Dân chủ trước “làn sóng đỏ” của đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ Quốc hội tràn ngập trên các phương tiện truyền thông.

Tuy nhiên, khi kết quả tại các bang lần lượt được công bố và người dân thức giấc sau đêm bầu cử, họ nhận ra làn sóng đỏ đã không trở thành hiện thực. Hiện hai đảng vẫn đang bám sát nút về số ghế trong Thượng viện và và kết quả tại một số bang chiến địa vẫn còn được cho là quá sớm để kết luận.

Ngày 9/11, phát biểu trước các phóng viên tại Phòng ăn Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã chúc mừng các thành viên của đảng Dân chủ vì thành tích tốt hơn mong đợi trong cuộc bầu cử giữa kỳ và ngăn chặn một "làn sóng đỏ" trên bản đồ bầu cử.

Trong bối cảnh đảng Cộng hòa chiếm ưu thế với tỷ lệ nhỉnh hơn một chút trong cuộc đua vào Hạ viện, Tổng thống Biden khẳng định ông sẵn sàng làm việc và hợp tác với các bên. Ông chủ Nhà Trắng thông báo ông sẽ mời các thủ lĩnh quốc hội của hai đảng tới Nhà Trắng sau khi hoàn tất chuyến công du sang Trung Đông và châu Á vào cuối tuần.

“Tôi sẵn sàng làm việc cùng với những đồng nghiệp Cộng hòa. Người dân nước Mỹ đã nêu quan điểm rõ ràng, rằng những người đồng nghiệp Cộng hòa có lẽ cũng sẵn sàng làm việc với tôi”, Tổng thống Biden nói.

Các nhà phân tích chỉ ra nỗ lực của đảng Dân chủ để bảo vệ quyền phá thai và động thái đảng Cộng hòa chuyển sang cực hữu với việc đề cử một số ứng viên ủng hộ thuyết âm mưu và phủ nhận tính xác thực của các cuộc bầu cử là hai yếu tố góp phần giúp đảng Dân chủ giữ vững vị thế.

David Cohen, Giáo sư khoa học chính trị tại Đại học Akron ở bang Ohio, cho biết phán quyết của Tòa án Tối cao đảo ngược quyền phá thai theo hiến pháp Mỹ là một khoảnh khắc mang đến năng lượng cho các thành viên đảng Dân chủ.

“Đó là một trong những vấn đề quan trọng nhất thúc đẩy cử tri Dân chủ đi bỏ phiếu. Tôi nghĩ rằng cũng có nhiều người Mỹ lo lắng về các mối đe dọa đối với nền dân chủ”, Giáo sư Cohen giải thích.

Mặc dù các lá phiếu vẫn đang trong quá trình để đi đến kết quả cuối cùng và đảng Cộng hòa có thể giành được quyền kiểm soát Hạ viện, Thượng viện hoặc cả hai, nhưng rõ ràng trong buổi sáng 9/11, mọi người đều nhận thấy đảng Dân chủ đã làm tốt hơn kỳ vọng.

“Chắc chắn theo những gì từng diễn ra trong lịch sử, đây quả thực là một đêm khó tin đối với đảng Dân chủ. Chưa có một đảng chiếm đa số nào trong Nhà Trắng và Quốc hội làm tốt như vậy trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ Ngay cả khi đảng Dân chủ mất quyền kiểm soát Hạ viện, thì tỷ lệ chênh lệch thế đa số cho đảng Cộng hòa cũng là rất ít. Đó cũng sẽ là một chiến thắng cho đảng Dân chủ”, Lara Brown, giáo sư khoa học chính trị tại Đại học George Washington, trả lời phỏng vấn tờ Al Jazeera.

Chú thích ảnh
Quang cảnh bên ngoài toà nhà Quốc hội Mỹ ở Washington DC., ngày 8/11/2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Đi ngược xu hướng lịch sử

Trong các cuộc bầu cử giữa kỳ của Mỹ, đảng nắm quyền kiểm soát Nhà Trắng thường chịu tổn thất lớn trong cuộc đua vào Quốc hội.

Năm 2018, đảng của cựu Tổng thống Trump đã mất hàng chục ghế trong Hạ viện vào tay các thành viên đảng Dân chủ. Năm 2010, cựu Tổng thống Barack Obama đã mất đa số ghế trong cả hai viện của Quốc hội. Cựu Tổng thống George W Bush và Bill Clinton cũng lần lượt mất quyền kiểm soát Hạ viện và Thượng viện sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Tuy nhiên, trong năm nay, xu hướng đó dường như khác biệt. Tổn thất mà đảng Dân chủ của Tổng thống Biden đang phải hứng chịu được cho là ít nhất và thậm chí đảng này có thể giành được ưu thế trong trường hợp tất cả các lá phiếu được đếm xong.

Đảng Dân chủ đã lật đổ một ghế Thượng viện của đảng Cộng hòa ở Pennsylvania sau một trong những cuộc đua gay cấn nhất. Lần lượt các Thống đốc đảng Dân chủ Gretchen Whitmer và Tony Evers đã tái đắc cử trong các cuộc bầu cử ở các bang Michigan và Wisconsin.

Vấn đề quyền phá thai là tâm điểm trong nhiều chiến dịch của đảng Dân chủ. Các ứng viên cam kết sẽ bảo vệ quyền này và coi các đối thủ của đảng Cộng hòa là “những kẻ cực đoan” muốn chính phủ ra lệnh cho phụ nữ phải làm gì với cơ thể của chính mình. Hồi tháng 6, Tòa án Tối cao Mỹ đã thu hồi quyền phá thai theo hiến pháp, gây ra sự phẫn nộ từ các nhóm đòi quyền lợi của phụ nữ.

Trong các bài vận động gửi tới cử tri, Tổng thống Biden hứa sẽ thông qua một đạo luật liên bang để hệ thống hóa quyền phá thai. Ngày 8/11, các bang California, Michigan và Vermont đã thông qua đề xuất bỏ phiếu để đưa các biện pháp bảo vệ phá thai vào luật.

Chú thích ảnh
Cử tri bỏ phiếu bầu cử giữa kỳ Quốc hội Mỹ ở Kissimmee, Florida, ngày 8/11/2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Những người phủ nhận kết quả bầu cử

Những ứng viên cực hữu của đảng Cộng hòa dường như không giành được sự ủng hộ trong các cuộc đua trên khắp nước Mỹ.

Tại bang Pennsylvania – bang mà Tổng thống Biden đã giành chiến thắng với chênh lệch chỉ 1% cách đây 2 năm, ứng viên cực hữu của đảng Cộng hòa Doug Mastriano đã thất bại trước đối thủ đảng Dân chủ Josh Shapiro với tỷ số kém 13% trong cuộc đua giành chức thống đốc bang.

Tại bang Michigan, tính đến chiều 9/11 với 87% số phiếu được kiểm, ứng viên phủ nhận kết quả bầu cử Kristina Karamo cũng nhận thất bại cay đắng trước Bộ trưởng Ngoại giao của bang Jocelyn Benson.

Theo chuyên gia Brown, người dân Mỹ không thực sự quan tâm tới những ứng viên cực đoan của cả hai đảng.

Bên cạnh những yếu tố trên, quyết định của Tổng thống Biden xóa nợ cho sinh viên có thể đã giúp ông thu hút được những cử tri trẻ tuổi và đóng một vai trò quan trọng trong kết quả bầu cử tốt hơn dự tính của đảng Dân chủ.

“Phần lớn những người trẻ đi bỏ phiếu là theo đảng Dân chủ. Tôi nghĩ họ đã giúp đảng này vượt lên dẫn đầu tại một số cuộc đua”, chuyên gia Cohen nhận xét với Al Jazeera.

Bảo Hà/Báo Tin tức (Theo Aljazeera/NPR)
Bầu cử giữa nhiệm kỳ ở Mỹ: Những điểm nhấn đầu tiên
Bầu cử giữa nhiệm kỳ ở Mỹ: Những điểm nhấn đầu tiên

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, hàng loạt bang trên khắp nước Mỹ đã công bố những kết quả đầu tiên của cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2022 ngày 8/11 với nhiều điểm nhấn đáng chú ý.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN