Đảng Vì nước Thái khởi động chiến dịch tranh cử

Đảng Puea Thai (Vì nước Thái) cầm quyền của Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra ngày 4/1 đã khởi động chiến dịch tranh cử trong bối cảnh phe đối lập Thái Lan kêu gọi biểu tình quy mô lớn trong tuần tới nhằm làm tê liệt thủ đô Bangkok và tẩy chay cuộc tổng tuyển cử trước thời hạn dự kiến diễn ra vào ngày 2/2 tới. 

Poster tranh cử của đảng Vì nước Thái trên đường phố Bangkok, dòng chữ có nghĩa: "Chúng ta tin tưởng vào nền dân chủ". Ảnh: Reuters



Với khẩu hiệu kêu gọi người dân tham gia cuộc bầu cử sớm nhằm duy trì nền dân chủ, đảng Puea Thai đang xúc tiến vận động với các cuộc mít tinh tại các khu trung tâm ở phía Bắc và ngoại ô thủ đô Bangkok, nơi các lực lượng chống chính phủ phát động nhiều cuộc biểu tình lớn trong những tuần gần đây khiến 8 người chết và hơn 400 người bị thương nhằm phản đối chính sách của chính phủ cũng như cuộc tổng tuyển cử sắp tới. Chủ tịch đảng Puea Thai Jarupong Ruangsuwan cho rằng chiến dịch vận động tranh cử sẽ diễn ra suôn sẻ, khẳng định Puea Thai không phải lực lượng gây ra xung đột.

Thủ tướng Yingluck Shinawatra kêu gọi bầu cử trước thời hạn sau khi phải đối mặt với áp lực ngày càng tăng từ phía những người biểu tình - lực lượng đã thề đưa đất nước thoát khỏi ảnh hưởng của anh trai bà, Thủ tướng bị phế truất Thaksin Shinawatra hiện đang sống lưu vong ở nước ngoài. Ngoài việc tuyên bố sẽ làm gián đoạn cuộc tổng tuyển cử ngày 2/2 tới, phe đối lập đưa ra yêu sách hoãn cuộc bầu cử lại ít nhất một năm để ưu tiên cho kế hoạch cải tổ hệ thống chính trị trước. 

Trước đó, ngày 2/1, thủ lĩnh đối lập đứng đầu các cuộc biểu tình, ông Suthep Thaugsuban cũng kêu gọi tuần hành quy mô lớn vào ngày 13/1 tới nhằm làm tê liệt thủ đô Bangkok. Ông Suthep tuyên bố cuộc tuần hành sẽ bắt đầu vào 9 giờ sáng với các bục diễn thuyết được dựng lên tại nhiều điểm giao cắt ở thủ đô, đồng thời kêu gọi người biểu tình trên toàn quốc bắt đầu chuẩn bị ngay từ bây giờ. Từ nhiều tuần qua, người biểu tình chống chính phủ đã làm náo loạn thủ đô Bangkok, khiến tình hình chính trị Thái Lan càng thêm bất ổn và cộng đồng quốc tế lo ngại.

Tình trạng bất ổn tại Thái Lan đã gây thiệt hại nặng nề đối với nền kinh tế lớn thứ hai Đông Nam Á này. Thái Lan đã phải hoãn kế hoạch đầu tư 65 tỷ USD vào cơ sở hạ tầng mà chính phủ hy vọng sẽ bù đắp những khó khăn trong lĩnh vực xuất khẩu. Ngành du lịch của đất nước từng được mệnh danh là "xứ sở nụ cười" cũng chịu ảnh hưởng nghiêm trọng từ cuộc khủng hoảng chính trị.


TTXVN/Tin Tức
Người biểu tình Thái Lan sẽ không phong tỏa sân bay
Người biểu tình Thái Lan sẽ không phong tỏa sân bay

Ngày 3/1, phong trào biểu tình chống Chính phủ Thái Lan đảm bảo với khách du lịch rằng họ sẽ không phong tỏa các sân bay và phương tiện giao thông công cộng của vương quốc này trong kế hoạch "đóng cửa" Bangkock vào ngày 13/1 tới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN