Đoàn kết là vũ khí chiến lược của Cách mạng Cuba

Nguyên Chủ tịch Cuba Raúl Castro khẳng định đoàn kết là vũ khí chiến lược của đảo quốc Caribe này.

Chú thích ảnh
Đại tướng Raúl Castro Ruz phát biểu trong phiên khai mạc Đại hội Đảng Cộng sản Cuba ở La Habana, ngày 16/4/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, phát biểu tại sự kiện kỷ niệm 65 năm Cách mạng Cuba thắng lợi (1/1/1959-1/1/2024) tại thành phố miền Đông Santiago de Cuba, Đại tướng Raúl Castro khẳng định Cách mạng Cuba đang trở nên mạnh mẽ hơn nhờ vũ khí chiến lược chính là đoàn kết. Ông nhấn mạnh: “Nguy hiểm càng lớn, yêu cầu càng cao, kỷ luật và đoàn kết càng phải cao, nhưng không phải đoàn kết bằng mọi giá mà dựa trên nguyên tắc”.

Từ quảng trường trung tâm Carlos Manuel de Céspedes, nơi Tổng tư lệnh Cuba Fidel Castro (1926-2016) tuyên bố với thế giới về chiến thắng của Quân nổi dậy cách đây hơn 6 thập niên, nhà lãnh đạo Cuba kêu gọi tìm kiếm những giải pháp “thực tế” bằng nguồn lực nội tại để đối mặt những thách thức kinh tế của đất nước. Đại tướng Raúl Castro nêu bật sự cần thiết phải nâng cao năng suất lao động, tăng cường kỷ cương và hiệu quả, “ngay cả khi cần một số hy sinh” để chiến thắng trong “cuộc chiến kinh tế phức tạp và không thể trì hoãn” hiện nay. Ông cũng khẳng định lệnh bao vây cấm vận “quá mức” là nguyên nhân chính khiến nền kinh tế Cuba gặp khó khăn.

Nhà lãnh đạo thuộc “thế hệ lịch sử” của Cuba nhấn mạnh: “Con đường duy nhất của chúng ta là tiếp tục cuộc chiến với tinh thần lạc quan”.

Về phần mình, Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel nhắc lại cam kết của Chính phủ trong việc “thay đổi mọi thứ cần thay đổi”, nhưng không từ bỏ các nguyên tắc ái quốc. Chủ tịch Cuba cũng bày tỏ tin tưởng vào cam kết của thế hệ trẻ đối với đất nước, và rằng những người trẻ hôm nay sẽ trung thành với lịch sử.

Nhiều người dân Santiago de Cuba có mặt tại buổi lễ bày tỏ xúc động và khẳng định sẽ luôn sát cánh cùng Cách mạng trong mọi hoàn cảnh. Ông Oscar Nash, 65 tuổi, chia sẻ: “Chúng tôi còn rất nhiều việc phải làm phía trước, cần rất nhiều đoàn kết và sự lạc quan. Chúng tôi tin tưởng sẽ cùng với Đảng và các nhà lãnh đạo vượt qua khó khăn”. Trong khi đó, bà Maricela Duarte, một giáo viên đã nghỉ hưu, cho rằng người dân Cuba còn có thể làm được nhiều hơn nữa để vượt qua thử thách.

Ngày 1/1/1959, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản và Chủ tịch Fidel Castro, Cuba đã lật đổ chế độ độc tài Batista và bước vào kỷ nguyên độc lập, tự do, tiến lên chủ nghĩa xã hội. Dù đối diện nhiều khó khăn trong thời gian dài bởi chính sách bao vây cấm vận, nhưng Cuba vẫn gặt hái nhiều thành tựu quan trọng, không ngừng nâng cao uy tín, vị thế ở khu vực Mỹ Latinh và trên trường quốc tế.

 Mai Phương (TTXVN)
Điện mừng Quốc khánh nước Cộng hòa Cuba
Điện mừng Quốc khánh nước Cộng hòa Cuba

Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 65 Quốc khánh nước Cộng hòa Cuba (1/1/1959-1/1/2024), ngày 31/12/2023, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã gửi điện mừng tới đồng chí Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi điện mừng tới đồng chí Manuel Marrero Cruz, Thủ tướng nước Cộng hòa Cuba; Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gửi điện mừng tới đồng chí Esteban Lazo Hernández, Chủ tịch Quốc hội Chính quyền Nhân dân nước Cộng hòa Cuba.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN