Động đất ở Đài Loan: Một người thiệt mạng, 50 người bị thương

Thông tin ban đầu từ lực lượng cứu hộ cho thấy đã có 1 người thiệt mạng và hơn 50 người bị thương sau khi xảy ra trận động đất có độ lớn 7,2 ở ngoài khơi vùng lãnh thổ Đài Loan (Trung Quốc) vào sáng 3/4.

Chú thích ảnh
Một tòa nhà bị phá hủy sau động đất tại Đài Loan (Trung Quốc) ngày 3/4/2024. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo Cơ quan thời tiết Đài Loan, trận động đất xảy ra vào lúc 7h58 phút giờ địa phương (tức 6h58 phút giờ Việt Nam), ở ngoài khơi bờ biển phía Đông vùng lãnh thổ này, với độ sâu chấn tiêu là 15,5 km. Hơn 25 dư chấn được ghi nhận sau động đất. 

Trung tâm cảnh báo sóng thần Thái Bình Dương cho biết hiện không còn mối đe dọa sóng thần từ trận động đất nói trên. Cơ quan địa chấn Philippines cũng đã dỡ bỏ cảnh báo sóng thần mà cơ quan này đưa ra sau động đất. Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) đã đánh giá lại độ lớn của trận động đất, theo đó nâng lên mức 7,7, thay cho tính toán độ lớn ban đầu là 7,5. Nhật Bản ban đầu ban bố cảnh báo sóng thần đối với các đảo ở phía Nam nước này, song sau đó hạ cấp xuống mức "khuyến cáo". Theo JMA, trận động đất đã gây ra sóng thần nhỏ ở các khu vực thuộc tỉnh Okinawa ở phía Nam Nhật Bản.

Lực lượng chức năng Đài Loan đang tiến hành các hoạt động cứu hộ những người bị mắc kẹt dưới các tòa nhà bị sập ở Hoa Liên (Hualien) gần vùng tâm chấn. Động đất cũng gây ra lở đất ở Hoa Liên và các dịch vụ vận tải đường sắt cao tốc ở đó cũng tạm đình chỉ một phần. Hơn 87.000 hộ gia đình ở Đài Loan trong tình trạng mất điện. Ít nhất 26 tòa nhà bị sập, hơn một nửa trong số đó là ở Hoa Liên.

Tập đoàn sản xuất chip TSMC của Đài Loan (Trung Quốc) cho biết các hệ thống an toàn vẫn hoạt động bình thường song đã sơ tán nhân viên và máy móc tại một số nhà máy sản xuất bán dẫn của tập đoàn. Còn tập đoàn UMC - nhà sản xuất chip lớn thứ hai ở Đài Loan sau TSMC - cho biết nhân viên tại khu công nghiệp khoa học ở phía Nam đã được sơ tán an toàn và các nhà máy của tập đoàn vẫn đang vận hành bình thường. Các đơn vị của tập đoàn đang nỗ lực tái khởi động một số thiết bị máy móc bị sập nguồn sau động đất. 

Cùng ngày, truyền thông Trung Quốc đại lục đưa tin, Văn phòng các vấn đề Đài Loan thuộc Quốc vụ viện Trung Quốc đã bày tỏ quan ngại sâu sắc trước thông tin trận động đất, đồng thời cho biết sẵn sàng cung cấp hỗ trợ cứu hộ thảm họa. 

Theo truyền thông Đài Loan, đây là trận động đất lớn nhất tại hòn đảo này kể từ năm 1999, thời điểm xảy ra trận động đất độ lớn 7,6 khiến gần 2.400 người thiệt mạng.

Nguyễn Hà (TTXVN)
Động đất ở Đài Loan: Philippines cảnh báo sóng thần
Động đất ở Đài Loan: Philippines cảnh báo sóng thần

Sáng 3/4, một trận động đất ngoài khơi vùng lãnh thổ Đài Loan (Trung Quốc) với độ lớn 7,2 đã làm rung chuyển thành phố Đài Bắc, gây mất điện ở nhiều khu vực của thành phố này đồng thời khiến Nhật Bản và Philippines đưa ra cảnh báo sóng thần sau trận động đất.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN