Động thái mới của Nga đối với công ty chủ quản Facebook

Theo hãng thông tấn TASS của Nga, ngày 21/3, một tòa án Nga đã quyết định cấm Meta, công ty chủ quản của một loạt ứng dụng mạng xã hội Facebook, Instagram và WhatsApp, hoạt động tại nước này khi liệt công ty công nghệ Mỹ này vào danh sách tổ chức "cực đoan".

Chú thích ảnh
 Biểu tượng Facebook và Meta. Ảnh: AFP/TTXVN

Quyết định được đưa ra sau khi Cơ quan an ninh quốc gia Nga (FSB) cùng ngày yêu cầu tòa án quận Tverskoi ở thủ đô Moskva ban hành lệnh cấm hoạt động ngay lập tức đối với Meta với cáo buộc công ty này có những hoạt động đi ngược lại những lợi ích của Nga trong suốt thời gian Nga mở chiến dịch đặc biệt tại miền Đông Ukraine. 

Theo các hãng thông tấn Nga, đại diện của FSB, ông Igor Kovalevsky, đã khiếu nại lên tòa án quận Tverskoi rằng các hoạt động của Meta nhắm trực tiếp vào Nga.

Trên thực tế, từ đầu tháng Ba, người dùng tại Nga không thể truy cập Twitter và Facebook trong khi Instagram đã bị chặn ở quốc gia này một tuần trước.

Trước đó, Ủy ban Cạnh tranh và Tiêu dùng Australia (ACCC) ngày 18/3 thông báo khởi kiện Meta với cáo buộc không chặn các quảng cáo lừa đảo liên quan tiền điện tử có sử dụng hình ảnh của người nổi tiếng.

Trong thông báo, ACCC nêu rõ đang thực hiện các thủ tục pháp lý kiện Meta ở Tòa án liên bang nước này vì hành vi "gian lận, gây hiểu nhầm hoặc lừa đảo", vi phạm luật tiêu dùng hoặc luật an ninh của Australia.

ACCC cáo buộc Meta đã không hành động đủ để ngăn chặn những quảng cáo lừa đảo kiếm tiền hoặc liên quan tiền điện tử, mặc dù những người nổi tiếng đã cảnh báo với phía mạng xã hội rằng họ bị lợi dụng hình ảnh để đăng quảng cáo trên Facebook.

Những quảng cáo nêu trên sử dụng hình ảnh của các nhân vật nổi tiếng ở Australia như cựu Thủ hiến bang New South Wales Mike Baird và doanh nhân Dick Smith mà không có sự cho phép của họ.

Theo Chủ tịch ACCC Rod Sims, đã có trường hợp một người dùng đã bị mất 650.000 AUD (480.000 USD) do các quảng cáo lừa đảo giả mạo cơ hội đầu tư trên Facebook. Ngoài việc gây thiệt hại đối với người tiêu dùng, các quảng cáo này còn gây tổn hại danh tiếng của các nhân vật nổi tiếng.

Phía Meta khẳng định đã nỗ lực ngăn các quảng cáo lừa đảo thông qua việc sử dụng công nghệ để phát hiện và chặn quảng cáo. Đại diện Meta nêu rõ công ty không muốn cho đăng những quảng cáo lừa tiền người dùng hoặc gây hiểu lầm trên Facebook, nhấn mạnh những quảng cáo như vậy vi phạm các chính sách của công ty và tác động tiêu cực đến cộng đồng.

Lê Minh (TTXVN)
Toà án Nga cấm Facebook, Instagram
Toà án Nga cấm Facebook, Instagram

Toà án quận Tversky tại thủ đô Moskva ngày 21/3 tuyên bố cấm hai mạng xã hội Facebook và Instagram của tập đoàn Meta (Mỹ) hoạt động trong lãnh thổ Nga.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN