Đức, Pháp bất đồng về hỗ trợ Ukraine và tấn công Houthi

Thủ tướng Đức không hài lòng với việc Tổng thống Pháp hỗ trợ Ukraine và tấn công lực lượng Houthi ở Yemen.

Chú thích ảnh
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (trái) và Thủ tướng Đức Olaf Scholz. Ảnh: AFP

Căng thẳng giữa Thủ tướng Đức Olaf Scholz và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron có nguy cơ làm gián đoạn các nỗ lực của EU nhằm giải quyết mối đe dọa do lực lượng Houthis gây ra ở Biển Đỏ, theo tờ Telegraph của Anh ngày 14/1.

Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã bày tỏ sự không hài lòng với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron về việc hỗ trợ không đầy đủ cho Ukraine và từ chối đối đầu với lực lượng Houthi ở Yemen.

Nhìn chung, quan hệ giữa hai nhà lãnh đạo Đức và Pháp đang căng thẳng vì các vấn đề như trợ cấp năng lượng, nhập khẩu ô tô điện Trung Quốc, chính sách quốc phòng và Ukraine.

Các nhà ngoại giao lo ngại rằng mối quan hệ căng thẳng trên có thể ngăn cản Berlin thuyết phục Paris ủng hộ việc mở rộng sứ mệnh chống cướp biển của EU do Pháp dẫn đầu ở eo biển Hormuz và Biển Đỏ.

 “Mối quan hệ giữa Pháp và Đức thực sự không ổn vào lúc này. Phía Đức cho rằng Pháp làm chưa đủ ở Ukraine”, một nhà ngoại giao EU cho biết. Ngày 8/12 vừa qua, Thủ tướng Scholz cảnh báo các quốc gia thành viên EU rằng họ không cung cấp đủ hỗ trợ quân sự cho Ukraine, ám chỉ Pháp, nước có sự ủng hộ kém xa so với Đức.

Sau các cuộc không kích của Mỹ và Anh ở Yemen hôm 12/1, nhằm đáp trả mối đe dọa đối với vận chuyển thương mại từ lực lượng Houthi, hành động này đã nhận được sự ủng hộ chính trị từ các thành viên EU là Đức, Hà Lan và Đan Mạch. 

Tuy nhiên, Pháp, Italy và Tây Ban Nha đã không ký một tuyên bố chung ủng hộ các vụ tấn công và cảnh báo rằng sẽ có nhiều vụ tấn công khác xảy ra sau đó.

Như vậy, Paris từ chối tham gia các cuộc không kích hay ký tuyên bố, nỗ lực duy trì quan hệ với Iran với hy vọng đảm nhận vai trò hòa giải trong khu vực.

Trong khi đó, Đức đang thúc đẩy EU mở rộng sứ mệnh chống cướp biển EMASoH (Nhận thức về hàng hải châu Âu tại eo biển Hormuz) do Pháp dẫn đầu ở eo biển Hormuz tới Biển Đỏ, nơi lực lượng Houthi sử dụng máy bay không người lái và tên lửa để tấn công tàu thương mại.

Tuy nhiên, bất chấp đề xuất của Đức về việc cử tàu chiến hỗ trợ sứ mệnh, Paris cho đến nay vẫn kiềm chế không đáp ứng kế hoạch này.

Trong bối cảnh lo ngại về động thái hòa giải trong khu vực của Tổng thống Macron, người đứng đầu chính sách đối ngoại của EU Josep Borrell có kế hoạch đề xuất với các quốc gia thành viên một chương trình cho một sứ mệnh mới, được thiết kế đặc biệt của EU ở Biển Đỏ.

Điều này sẽ liên quan đến việc triển khai ba tàu khu trục trong ít nhất một năm và Đức, quốc gia mong muốn xây dựng hợp tác đa phương để bảo vệ vận chuyển và thương mại, ủng hộ ý tưởng này.

Vũ Thanh/Báo Tin tức
Báo Đức nói nước này đang chuẩn bị cho cuộc chiến NATO - Nga
Báo Đức nói nước này đang chuẩn bị cho cuộc chiến NATO - Nga

Trích dẫn tài liệu mật của Quân đội Đức, tờ Bild của Đức cho rằng nước này đang chuẩn bị cho cuộc chiến giữa lực lượng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và Nga, có thể bắt đầu vào mùa hè năm 2025.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN