Đức thông báo lệnh cấm hoạt động đối với tổ chức Hồi giáo Ansaar 

Ngày 5/5, Đức thông báo lệnh cấm hoạt động đối với tổ chức Hồi giáo Ansaar International và các nhánh của tổ chức này với cáo buộc quyên góp tiền để tài trợ khủng bố trên khắp thế giới.

Chú thích ảnh
Cảnh sát được triển khai trước tòa nhà của Tổ chức Hồi giáo Ansaar International ở Duesseldorf, Đức ngày 5/5/2021. Ảnh: AP/TTXVN

Trên tài khoản Twitter, Bộ Nội vụ Đức Horst Seehofer nêu rõ "để chống khủng bố, cần chặn nguồn tiền cung cấp cho khủng bố". Theo ông Seehofer, Ansaar và một tổ chức "chân rết" đã phát tán tư tưởng Hồi giáo cực đoan Salafi và tài trợ cho các nhóm khủng bố trên toàn thế giới núp dưới hình thức viện trợ nhân đạo.

Trên trang web của Ansaar, tổ chức có trụ sở tại thành phố Duesseldorf này cho biết hoạt động của tổ chức là cung cấp viện trợ nhân đạo cho những người bị ảnh hưởng do chiến tranh và các cuộc khủng hoảng thông qua việc xây dựng hoặc tài trợ xây dựng các bệnh viện, trại trẻ mồ côi và trường học. 
Cùng với lệnh cấm trên, Bộ Nội vụ Đức cho biết khoảng 1.000 cảnh sát đã tham gia các cuộc truy quét các nhánh của tổ chức Ansaar tại 10 bang của Đức, thu giữ 150.000 euro (180.000 USD) tiền mặt. 

Thanh Hương (TTXVN)
800 cảnh sát Đức đột kích vào một tổ chức truyền bá tư tưởng Hồi giáo cực đoan 
800 cảnh sát Đức đột kích vào một tổ chức truyền bá tư tưởng Hồi giáo cực đoan 

Ngày 25/2, cảnh sát Đức đã tiến hành các cuộc đột kích ở Berlin và xung quanh khu vực bang Brandenburg để điều tra một tổ chức bị cấm với cáo buộc truyền bá tư tưởng Hồi giáo cực đoan.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN