Đức từ chối cung cấp tên lửa Taurus cho Ukraine

Thủ tướng Đức Olaf Scholz một lần nữa từ chối cung cấp các tên lửa hành trình Taurus của nước này cho Ukraine trong bối cảnh Mỹ và Anh vừa thông báo sẽ chuyển các loại vũ khí mới nhất cho quốc gia Đông Âu này.

Chú thích ảnh
Taurus là tên lửa hành trình tầm xa dành cho máy bay do Đức sản xuất, có thể tấn công mục tiêu ở khoảng cách hơn 500 km. Ảnh: EDR Magazine

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, phát biểu tại họp báo sau cuộc hội đàm với Thủ tướng Anh Rishi Sunak ở Berlin ngày 24/4, ông Olaf Scholz đã tái khẳng định rằng Đức sẽ không thay đổi quan điểm về việc cung cấp hệ thống tên lửa tầm xa Taurus cho Kiev bất chấp sức ép từ các đồng minh trong khối quân sự Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cùng với các nhà lãnh đạo phe đối lập tại Đức. Thủ tướng Scholz nêu rõ đến nay Berlin đã chi 28 tỷ euro (30 tỷ USD) để hỗ trợ Kiev các hệ thống phòng không, xe tăng và đạn dược nhưng không có ý định chuyển các hệ thống tên lửa Taurus cho Ukraine.

Ông Scholz đã nhiều lần tuyên bố rằng các binh sĩ Đức cần phải có mặt ở Ukraine để đảm bảo hệ thống này được sử dụng một cách có trách nhiệm. Ông cũng bày tỏ lo ngại rằng việc trang bị tên lửa Taurus cho Kiev sẽ đánh dấu bước leo thang quá lớn trong cuộc xung đột.

Taurus (hay Taurus KEPD-350) là tên lửa hành trình phóng từ trên không do công ty liên doanh Đức-Thụy Điển Taurus Systems GmbH sản xuất và đang được sử dụng trong quân đội của Đức, Tây Ban Nha và Hàn Quốc. Tên lửa Taurus có trọng lượng khoảng 1.400 kg, mang đầu đạn nặng 480 kg, tầm bắn 500 km.

Hữu Tiến (TTXVN)
Ukraine có lợi thế ra sao sau khi nhận được tên lửa ATACMS của Mỹ?
Ukraine có lợi thế ra sao sau khi nhận được tên lửa ATACMS của Mỹ?

Sau khi Ukraine nhận được ATACMS, ông Dan Rice, cựu sĩ quan pháo binh của quân đội Mỹ, nói với trang Business Insider: “Điều này sẽ khiến Nga phải thay đổi rất nhiều chiến lược và chiến thuật”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN