Đức xác nhận ca nhiễm cúm lợn châu Phi đầu tiên ở lợn nuôi

Bộ Nông nghiệp liên bang Đức ngày 16/7 xác nhận trường hợp lợn nuôi đầu tiên nhiễm cúm lợn châu Phi tại 2 trang trại chăn nuôi ở bang Brandenburg miền Đông nước Đức.

Cụ thể, 2 trang trại trên gồm 1 trang trại nuôi lợn hữu cơ với 200 con lợn và một hộ nhỏ nuôi 2 con lợn.

Trước đó, các ca nhiễm bệnh được phát hiện tại Đức đều là lợn rừng, với 1.267 ca cúm lợn châu Phi ở lợn rừng tại khu vực Brandenburg có biên giới với Ba Lan, nơi căn bệnh này đang lan rộng. Đức đã lập hàng rào dọc biên giới với Ba Lan để ngăn lợn rừng từ nước láng giềng vào Đức, đồng thời lập 6 khu vực để săn lợn rừng.

Trung Quốc và các nước nhập khẩu thịt lợn khác cấm nhập khẩu thịt lợn của Đức hồi tháng 9/2020 sau khi nước này ghi nhận ca nhiễm cúm lợn châu Phi đầu tiên ở động vật hoang dã. Do lệnh cấm này, thịt lợn chế biến của Đức chủ yếu được bán bên trong EU trong khi các nước như Tây Ban Nha đẩy mạnh xuất khẩu sang các thị trường châu Á.

Thúc Anh (TTXVN)
Việt Nam đủ khả năng xét nghiệm và phát hiện virus cúm lợn
Việt Nam đủ khả năng xét nghiệm và phát hiện virus cúm lợn

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, hiện nay, các phòng thí nghiệm thuộc Cục Thú y đều có đủ khả năng, nguyên liệu xét nghiệm, phát hiện virus cúm nói chung; trong đó có virus cúm lợn, kể cả chủng pdm/09 H1N1 bằng phương pháp Real-time PCR và giải trình tự gien của virus cúm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN