Đường ống dầu sang EU bị pháo kích, Nga đổ lỗi cho Ukraine

Đường ống dẫn dầu lớn hàng đầu thế giới của Nga bị pháo kích vào sáng 10/5, Moskva cáo buộc đây là "cuộc tấn công khủng bố" do Ukraine tiến hành.

Chú thích ảnh
Nhà máy lọc dầu của công ty Transneft nhìn từ trên cao. Ảnh: Sputnik

Một trạm nạp của đường ống dẫn dầu Druzhba tại vùng Bryansk của Nga, gần Ukraine, đã bị pháo kích vào sáng 10/5 - theo thông báo của nhà điều hành, công ty dầu khí Transneft.

Vụ việc ban đầu được đưa tin bởi kênh Baza Telegram, cho biết cơ sở ở làng Sven đã bị tấn công hai lần trong vòng 20 phút vào khoảng 5 giờ 00 sáng giờ địa phương. Ba thùng chứa nhiên liệu rỗng đã bị trúng đạn, với một số lỗ đường kính 10 cm được phát hiện sau đó.

Vài giờ sau, nhà điều hành đường ống Druzhba, công ty dầu mỏ Transneft của Nga, xác nhận vụ tấn công với hãng thông tấn TASS.

Người phát ngôn của công ty, Igor Demin, nói với TASS: “Đúng vậy, sáng sớm nay thực sự đã có một nỗ lực nhằm thực hiện một hành động khủng bố nhằm vào hệ thống đường ống dẫn dầu Druzhba tại trạm nạp Bryansk".

Ông Demin cho biết: “Không ai bị thương” do vụ tấn công, đồng thời cho biết thêm “các cơ quan có liên quan” đang điều tra vụ việc.

Đường ống Druzhba (Hữu nghị) là một trong những mạng lưới vận chuyển dầu lớn nhất thế giới, dài khoảng 4.000km. đưa dầu từ Nga đến Ukraine, Belarus, Ba Lan, Hungary, Slovakia, Cộng hòa Séc, Áo và Đức.

Các cơ sở của đường ống Druzhba ở Vùng Bryansk thường xuyên trở thành mục tiêu tấn công mà Nga cáo buộc là từ phía Ukraine trong bối cảnh xung đột giữa Moskva và Kiev. Vào tháng 3, Transneft cho biết một số thiết bị nổ dường như do máy bay không người lái thả xuống đã được phát hiện tại trạm bơm dầu Novozybkov. Một vài tuần trước đó, cơ sở tương tự đã bị pháo kích, nhưng không có thiệt hại đáng kể nào.

Các khu vực Bryansk, Belgorod và Kursk của Nga, tất cả đều giáp với Ukraine, đã nhiều lần trở thành mục tiêu tấn công trong năm qua. Moskva đều cáo buộc Ukraine chịu trách nhiệm các vụ tấn công này. Các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa đã nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng và khu dân cư, dẫn đến một số dân thường thiệt mạng và nhiều người bị thương, đồng thời phá hủy tài sản.

Kiev thường tuyên bố không chịu trách nhiệm về những cáo buộc như vậy.

Vùng Bryansk gần đây đã trở thành điểm nóng chính. Hai đoàn tàu chở hàng đã bị trật bánh sau khi các thiết bị nổ làm hỏng đường ray trong khu vực trong tháng này, nhưng may mắn tránh được thương vong. Tháng trước, khu vực này đã chứng kiến​​một trong những cuộc tấn công xuyên biên giới đẫm máu nhất kể từ khi nổ ra cuộc xung đột. Vụ pháo kích vào làng Suzemka từ một bệ phóng tên lửa khiến 4 thường dân thiệt mạng và 2 người bị thương.

Vào tháng 3, Nga cáo buộc một nhóm tay súng đã vượt biên giới từ Ukraine, tấn công dân thường và đặt thiết bị nổ tại các khu định cư trong khu vực, khiến hai người thiệt mạng.

Thu Hằng/Báo Tin tức (Theo RT)
Tổng tư lệnh quân đội Ukraine vắng họp NATO vì 'tình hình phức tạp'
Tổng tư lệnh quân đội Ukraine vắng họp NATO vì 'tình hình phức tạp'

Tướng Valery Zaluzhny, Tổng thư lệnh Các Lực lượng vũ trang Ukraine đã không thể tham dự cuộc họp cấp cao của NATO cả trực tiếp lẫn trực tuyến, do "tình hình hoạt động phức tạp" ở nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN