EU tái khẳng định cam kết duy trì hỗ trợ Bhutan

Liên minh châu Âu (EU) và Chính phủ hoàng gia Bhutan hôm 2/2 đã tổ chức tham vấn chính thức lần thứ 10 tại Brussels. 

Chú thích ảnh
Liên minh châu Âu (EU) và Chính phủ hoàng gia Bhutan hôm 2/2 đã tổ chức tham vấn chính thức lần thứ 10 tại Brussels. Ảnh: mfa.gov.bt

Theo phóng viên TTXVN tại EU, Phó Giám đốc điều hành khu vực châu Á - Thái Bình Dương của EU, bà Paola Pampaloni và Đại sứ, Thứ trưởng Ngoại giao Bhutan, Pema Choden, đồng chủ trì cuộc họp. Cuộc tham vấn diễn ra trong bầu không khí hữu nghị tạo điều kiện cho hai bên trao đổi quan điểm về nhiều chủ đề song phương cùng quan tâm, khẳng định mối quan hệ tuyệt vời được duy trì trong thời gian qua. 

Hai bên cùng điểm lại sự hợp tác phát triển hiện nay cũng như triển vọng trong tương lai trong bối cảnh kế hoạch 5 năm của Bhutan và quy định toàn cầu về Công cụ hợp tác quốc tế, phát triển vùng lân cận của EU (NDICI) trong giai đoạn 2021-2027. Bhutan nhấn mạnh mục tiêu của mình là sẽ thoát khỏi tình trạng  các nước kém phát triển, dự kiến vào năm 2023.

Tại cuộc tham vấn, đại diện EU và Bhutan đã thảo luận về sự hỗ trợ của EU đối với Bhutan trong khuôn khổ Chương trình viện trợ đa niên (MIP) giai đoạn 2021-2027 tập trung vào ba lĩnh vực ưu tiên: Biến đổi khí hậu; Tăng trưởng xanh và tự chủ kinh tế; Chuyển đổi kỹ thuật số trong giáo dục và dịch vụ công. 

EU tái khẳng định cam kết duy trì hỗ trợ Bhutan tương đương với chu kỳ MIP trước đó với số tiền 31 triệu euro cho giai đoạn 2021-2024. Trong khuôn khổ MIP mới, EU sẽ cung cấp hỗ trợ lên tới 15 triệu euro vào năm 2022 dành cho hệ thống nông lương bền vững, đặc biệt bằng cách tăng cường khả năng đáp ứng lương thực và hỗ trợ carbon- phát triển trung tính.

Hai bên bày tỏ hài lòng với việc phê chuẩn thỏa thuận khung giữa Chính phủ hoàng gia Bhutan và Ngân hàng Đầu tư châu Âu (EIB) nhằm mở đường cho nguồn tài chính ưu đãi từ EIB cho các dự án phát triển ở Bhutan. EIB sẽ cung cấp tài chính dài hạn, hỗ trợ tư vấn và kết hợp các khoản tài trợ cho các dự án hỗ trợ hành động khí hậu toàn cầu, khả năng chống chịu với khí hậu và hiệu quả năng lượng cũng như đóng góp vào tính bền vững lâu dài, khả năng phục hồi và khả năng cạnh tranh của nền kinh tế Bhutan.

EU nhắc lại cam kết hỗ trợ các kế hoạch phát triển của Bhutan và đề xuất cấp cho Bhutan quyền tiếp cận ưu đãi hơn vào các thị trường EU theo Chương trình ưu đãi tổng quát  (GSP +) sau khi quốc gia này đáp ứng các điều kiện cần thiết. Đại diện EU thông báo về kế hoạch tài chính trị giá 1 triệu euro, có thể giúp Bhutan tiến hành việc phê chuẩn và thực hiện một số công ước quốc tế cơ bản.

Hai bên bày tỏ hài lòng về sự hợp tác thực chất đã đạt được trên các diễn đàn quốc tế, đặc biệt trong các lĩnh vực hành động khí hậu và bảo vệ môi trường, đồng thời thảo luận về các ưu tiên và các lĩnh vực hợp tác tiềm năng trước thềm Hội nghị các bên tham gia Công ước khung của Liên hiệp quốc về biến đổi khí hậu  lần thứ 27 (COP27), dự kiến diễn ra trong năm nay ở Ai Cập.

Các cuộc tham vấn tạo cơ hội cho Bhutan thông báo cho EU về những phát triển về quản trị và nhân quyền, đặc biệt là các sáng kiến đã được thực hiện nhằm bảo vệ quyền của phụ nữ và trẻ em và thúc đẩy bình đẳng giới. EU hoan nghênh quyết định của Bhutan về việc tăng nặng hình phạt đối với tội hiếp dâm trong Bộ luật Hình sự quốc gia và đánh giá cao kế hoạch quốc gia COVID-19 về bảo vệ trẻ em và bạo lực trên cơ sở giới, do Ủy ban quốc gia về phụ nữ và trẻ em (NCWC) và Tổ chức Tôn trọng, Giáo dục, Nuôi dưỡng và Trao quyền cho phụ nữ (RENEW) thực hiện với sự hỗ trợ của UNICEF, UNFPA và UNDP…

Liên quan đến đại dịch COVID-19, EU nhấn mạnh cam kết giúp các nước thu nhập thấp và trung bình có thể tiếp cận được với một cách công bằng và bình đẳng nguồn vaccine. Tại cuộc hội đàm,  EU đã thông báo cho Bhutan về khả năng áp dụng chứng chỉ COVID kỹ thuật số của EU nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại trên thế giới.

Nhân dịp này, đại diện của EU đã EU đã giới thiệu "Cổng toàn cầu", kế hoạch mới của EU về các khoản đầu tư lớn vào phát triển cơ sở hạ tầng trên toàn thế giới, được khởi động vào ngày 1/12 vừa qua, cập nhật Chiến lược kết nối châu Á-EU năm 2018 với phạm vi địa lý toàn cầu và đặt mục tiêu 300 tỷ euro đầu tư vào năm 2027. 

Do các hạn chế của đại dịch, từ năm 2020 EU và Bhutan không thể tổ chức các cuộc họp và chuyến thăm. Các cuộc tham vấn chính thức lần thứ 9 vào năm 2020 diễn ra bằng hình thức trực tuyến.

Hương Giang (TTXVN)
Hội đồng Nga-NATO khai mạc cuộc họp về an ninh tại Brussels
Hội đồng Nga-NATO khai mạc cuộc họp về an ninh tại Brussels

Ngày 12/1 (chiều 12/1 theo giờ Việt Nam), tại thành phố Brussels (Bỉ), Hội đồng Nga-NATO đã khai mạc cuộc họp bàn về vấn đề đảm bảo an ninh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN