Giá cổ phiếu của 'gã khổng lồ' Meta giảm mạnh dù lợi nhuận tăng

Meta, chủ sở hữu mạng xã hội Facebook, ngày 24/4 cho biết lợi nhuận hàng quý của “gã khổng lồ” công nghệ này đã tăng cao hơn trong quý trước. Song, mối lo ngại về chi phí cho trí tuệ nhân tạo (AI) đã ảnh hưởng đến giá cổ phiếu của Meta trên Phố Wall.

Chú thích ảnh
Biểu tượng của Tập đoàn Meta. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo Meta, lợi nhuận ròng trong giai đoạn từ tháng 1-3/2024 đã tăng lên 12,4 tỷ USD với tổng doanh thu tăng 27% lên 36,5 tỷ USD, chủ yếu nhờ nguồn thu từ quảng cáo.

Ông Mark Zuckerberg, Giám đốc điều hành Meta, ước tính hơn 3,2 tỷ người đang sử dụng ít nhất một trong các ứng dụng của nền tảng này mỗi ngày và Meta đang tăng trưởng tích cực tại Mỹ.

Theo nhà phân tích Debra Williamson của tổ chức tư vấn và nghiên cứu Sonata Insights, đà tăng trưởng của Meta đặc biệt là nhờ các công cụ quảng cáo và sự thành công của "Reels", các video ngắn được đăng tải trên Facebook.

Vào cuối năm nay, Meta cũng có thể bắt đầu bán quảng cáo trên Threads, nền tảng tin nhắn văn bản tương tự như X (trước đây là Twitter). Đây là một kênh tiềm năng khác để thúc đẩy hoạt động kinh doanh.

Năm 2023, Meta đã chứng kiến sự gia tăng về cả doanh thu và lợi nhuận, nhờ chương trình cắt giảm chi phí mạnh mẽ, bao gồm cả việc sa thải hàng hàng chục nghìn nhân viên. Meta cho biết lực lượng lao động toàn cầu của nền tảng này hiện ở mức 69.329 người, giảm so với mức đỉnh hơn 87.000 người năm 2022.

Với doanh thu kỷ lục và sự hứng thú của nhà đầu tư dành cho AI, giá cổ phiếu của Meta tăng gần gấp ba lần trong năm ngoái và tăng thêm 40% từ đầu năm đến nay.

Tuy nhiên, phiên 24/4, giá cổ phiếu của Meta đã giảm gần 17%, khi các nhà đầu tư lo ngại trước những dấu hiệu cho thấy chi tiêu đang tăng trở lại.

Do đầu tư vào AI, Meta dự kiến chi tiêu vốn cho cả năm 2024 sẽ nằm trong khoảng từ 35-40 tỷ USD, tăng từ mức 30-37 tỷ USD trước đó. Ông Zuckerberg kêu gọi các nhà đầu tư hãy kiên nhẫn khi doanh nghiệp của ông chuyển sang lĩnh vực AI, đồng thời thừa nhận rằng việc tung ra các sản phẩm mới trước thường gây ra nhiều biến động đối với giá cổ phiếu. Theo ông, việc xây dựng một nền tảng AI hàng đầu là một nhiệm vụ lớn hơn so với những công việc trước đây và việc này có thể sẽ mất vài năm.

Tuần trước, Meta đã phát hành các phiên bản đầu tiên của mô hình ngôn ngữ lớn mới nhất có tên Llama 3 và một trình tạo hình ảnh cập nhật theo thời gian thực khi người dùng nhập yêu cầu, giữa lúc nền tảng này đang nỗ lực chạy đua để bắt kịp OpenAI - công ty dẫn đầu thị trường trí tuệ nhân tạo (AI) tạo sinh.

Trong một bài đăng trên blog chính thức, Meta cho biết các mô hình sẽ được tích hợp vào trợ lý ảo Meta AI của họ, khẳng định trợ lý AI này thông minh hơn và nhanh hơn nhờ những tiến bộ của Llama 3.

Nhà đồng sáng lập kiêm Giám đốc điều hành (CEO) của Meta, ông Mark Zuckerberg, thể hiện niềm tin rằng Meta AI hiện là trợ lý AI thông minh nhất mà người dùng có thể tự do sử dụng.

Trà My  (TTXVN)
Meta tung ra trợ lý AI cải tiến, cạnh tranh vị trí dẫn đầu với OpenAI
Meta tung ra trợ lý AI cải tiến, cạnh tranh vị trí dẫn đầu với OpenAI

Meta Platforms vừa phát hành các phiên bản của mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) mới nhất mang tên Llama 3, cùng với một trình tạo hình ảnh có khả năng cập nhật hình ảnh theo thời gian thực dựa trên các yêu cầu bằng văn bản của người dùng. Đây được xem là một bước đi của Meta nhằm bắt kịp OpenAI, công ty dẫn đầu thị trường Trí tuệ nhân tạo (AI) tạo sinh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN