Giám đốc CIA Mike Pompeo chính thức trở thành tân Ngoại trưởng Mỹ

Ngày 26/4, Thượng viện Mỹ đã chính thức phê chuẩn Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) Mike Pompeo làm tân Ngoại trưởng nước này.

Tân Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo. Ảnh: C-Span

Theo nguồn tin từ Quốc hội Mỹ, với 57 phiếu thuận và 42 phiếu chống, Thượng viện Mỹ đã phê chuẩn quyết định của Tổng thống Donald Trump đề cử Giám đốc CIA Pompeo làm Ngoại trưởng mới của nước này thay cho ông Rex Tillerson.

Ông Mike Pompeo là ngoại trưởng thứ hai dưới thời Tổng thống Trump.

Hồi tháng 3, Tổng thống Trump đột ngột thông báo quyết định bãi nhiệm ông Rex Tillerson và đề cử ông Mike Pompeo vào chức Ngoại trưởng Mỹ. Ông Pompeo được đánh giá là có quan điểm cứng rắn hơn ông Tillerson trong nhiều vấn đề. Giới chức Mỹ cho biết việc thay đổi nhân sự nhằm chuẩn bị cho các cuộc đàm phán sắp tới giữa Mỹ với Triều Tiên cũng như các cuộc đàm phán thương mại với nhiều đối tác.

Việc Thượng viện Mỹ phê chuẩn ông Pompeo làm Ngoại trưởng diễn ra 1 ngày trước Hội nghị Thượng đỉnh liên Triều lần thứ 3 (ngày 27/4). Ông Pompeo được đánh giá đang đóng vai trò then chốt trong việc thúc đẩy Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều giữa Tổng thống Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Tổng thống Trump ngày 18/4 đã xác nhận việc ông Mike Pompeo đã gặp nhà lãnh đạo Kim Jong-un trong chuyến thăm bí mật tới Triều Tiên hồi đầu tháng 4, trước thềm cuộc gặp thượng đỉnh giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ và Triều Tiên dự kiến diễn ra vào cuối tháng 5 hoặc đầu tháng 6 tới.


Thanh Tuấn/Báo Tin tức
Tìm hiểu chính sách Triều Tiên của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in
Tìm hiểu chính sách Triều Tiên của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in

Dưới đây là tổng quan về chính sách đối ngoại với Triều Tiên của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in, hướng tới một Bán đảo Triều Tiên phi hạt nhân hóa và thống nhất hai miền.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN