Hà Lan bất ngờ trục xuất 4 nhà ngoại giao Nga

Hà Lan ngày 4/10 đã bất ngờ trục xuất 4 công dân Nga với cáo buộc tấn công mạng nhằm vào Tổ chức Cấm Vũ khí Hóa học (OPCW).

Chú thích ảnh
Đại sứ quán Nga tại Hà Lan. Ảnh: AFP

Phía Hà Lan đồng thời cho biết 4 công dân Nga bị trục xuất đều mang hộ chiếu ngoại giao.

Hãng thông tấn AP (Mỹ) đưa tin Bộ trưởng Quốc phòng Hà Lan Jeanine Hennis-Plasschaer đã cáo buộc Nga tấn công mạng vào cơ quan giám sát vũ khí hóa học của Liên hợp quốc.

Hà Lan khẳng định cơ quan tình báo quốc gia này đã kịp thời ngăn chặn cuộc tấn công mạng nhằm vào OPCW.

Hiện tại, chính phủ Nga chưa đưa ra phản hồi về cáo buộc của Hà Lan.

Hãng thông tấn Reuters (Anh) dẫn thông báo từ cơ quan tình báo quân sự Hà Lan cho biết 4 người Nga này đã đến Hà Lan từ ngày 10/4. Cơ quan chức năng Hà Lan phát hiện 4 công dân Nga này mang theo thiết bị gián điệp tại một khách sạn nằm gần trụ sở OPCW. Hà Lan đã bắt giữ 4 công dân Nga nàyvà trục xuất họ về nước.

Ở thời điểm đó, OPCW đang tiến hành điều tra chất sử dụng trong vụ tấn công cựu điệp viên người Nga Sergei Skripal và con gái ông tại Salisbury (Anh) từ tháng 3. Bên cạnh đó, OPCW còn nghiên cứu thành phần xuất hiện trong vụ tấn công nghi sử dụng vũ khí hóa học ở Douma, Syria ngày 7/4.

Hà Linh/ Báo Tin tức
Hình ảnh tàu Trung Quốc áp sát nguy hiểm, đuổi chiến hạm Mỹ trên Biển Đông
Hình ảnh tàu Trung Quốc áp sát nguy hiểm, đuổi chiến hạm Mỹ trên Biển Đông

Bốn tấm ảnh ghi lại khoảnh khắc tàu khu trục Trung Quốc tiếp cận tàu khu trục USS Decatur trên Biển Đông được công bố trên mạng cho thấy đây là một tình huống “suýt va chạm” vô cùng nguy hiểm giữa hai bên.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN