Hamas sẵn sàng trả tự do cho con tin là phụ nữ và trẻ em

Báo The Wall Street Journal (WSJ) ngày 24/1 dẫn lời các quan chức Ai Cập cho hay phong trào Hồi giáo Hamas của Palestine tuyên bố sẵn sàng cho một thỏa thuận tiềm tàng với Israel về việc thả phụ nữ và trẻ em đang bị bắt làm con tin ở Dải Gaza.

Chú thích ảnh
Hình ảnh chụp qua video cho thấy các tay súng Hamas trao trả con tin Thái Lan cho Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế tại Dải Gaza, ngày 26/11/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo nguồn tin, sáng kiến này đánh dấu sự thay đổi đáng kể trong quan điểm của Hamas, lực lượng từng nhấn mạnh trong nhiều tuần gần đây về một thỏa thuận ngừng bắn hoàn toàn như một điều kiện cho các cuộc đàm phán phóng thích con tin.

Hãng tin Axios của Mỹ dẫn lời hai quan chức Israel cho biết, nước này đang muốn tìm kiếm một thỏa thuận nhiều giai đoạn với Hamas, trong đó sẵn sàng ngừng bắn 2 tháng để đổi lấy việc thả tự do cho hơn 130 con tin còn lại đang bị Hamas giam giữ. Đề xuất dường như đã được gửi tới 2 quốc gia trung gian là Qatar và Ai Cập. Nếu đề xuất được đáp ứng, đây là quãng thời gian ngừng bắn lâu nhất mà Israel chấp nhận trong cuộc xung đột hơn 100 ngày qua.

Thông tin về mong muốn của Israel được đưa ra trong bối cảnh chính phủ nước này đang chịu sức ép ngày càng lớn từ trong nước và quốc tế về việc phải đảm bảo an toàn cho các con tin bị Hamas bắt giữ.

Trong khi đó, phát biểu trong phiên tranh luận mở của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về Trung Đông, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nhấn mạnh đến sự cần thiết phải chấm dứt ngay lập tức tình trạng bạo lực của Israel ở Bờ Tây.

Nhà ngoại giao Nga nêu rõ: "Cần phải chấm dứt ngay tình trạng bạo lực đang xảy ra trên diện rộng, từ phía quân đội Israel và những người định cư ở Bờ Tây". Bên cạnh đó, ông Lavrov cũng bày tỏ quan ngại trước những tuyên bố của chính quyền Israel nghi ngờ giải pháp hai nhà nước cho cuộc xung đột với Palestine. Ông kêu gọi cần thực hiện giải pháp hai nhà nước đối với cuộc xung đột Palestine-Israel với tốc độ nhanh nhất.

Bờ Tây, dải đất nằm ở phía Tây sông Jordan, bao gồm cả Đông Jerusalem, là nơi sinh sống của khoảng 2,9 triệu người Palestine và là phần đất mà Palestine muốn đặt các cơ quan nhà nước tương lai. Sau cuộc xung đột năm 1967, Israel tiến vào Bờ Tây, kiểm soát phần lớn khu vực.

Bờ Tây chìm trong bạo lực từ khi Israel mở chiến dịch quân sự chống phong trào Hamas và các nhóm vũ trang của người Palestine sau xung đột bùng nổ ngày 7/10/2023. Khu vực Jenin, nơi đặt trại tị nạn lớn của người Palestine, trở thành tâm điểm của các cuộc tấn công do quân đội Israel tiến hành.

Lan Phương (TTXVN)
Công nghệ bảo vệ xe tăng Nga trong xung đột ở Ukraine
Công nghệ bảo vệ xe tăng Nga trong xung đột ở Ukraine

Các cuộc xung đột trên toàn cầu đã xác nhận thực tế rằng xe tăng chiến đấu chủ lực có thể là một loại vũ khí mạnh mẽ, nhưng không có nghĩa là “bất khả chiến bại”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN