Hàn Quốc: Tài khoản vãng lai sẽ tiếp tục biến động trong tháng Tư

Thứ trưởng Kinh tế và Tài chính thứ nhất của Hàn Quốc Bang Ki-sun ngày 7/4 cho hay tài khoản vãng lai dự kiến tiếp tục biến động trong tháng này, với việc chính phủ sẽ đưa ra nhiều biện pháp để hồi sinh ngành du lịch và thúc đẩy tiêu dùng trong nước.

Chú thích ảnh
Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (BoK). Ảnh: businesskorea.co.kr

Nhận xét này được đưa ra ngay sau khi Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (BoK) thông báo thâm hụt tài khoản vãng lai ở mức 520 triệu USD trong tháng 2/2023, sau khi chạm mức thâm hụt kỷ lục 4,21 tỷ USD một tháng trước đó.

Ông Bang Ki-sun cho biết mặc dù thâm hụt thương mại đã thu hẹp đáng kể so với tháng Một, nhưng đà phục hồi bị hạn chế do các khoản thanh toán cổ tức từ nước ngoài giảm.

Tuy nhiên, ông Bang Ki-sun nhận định rằng khi số lượng khách du lịch nước ngoài tăng lên kể từ tháng Ba, cán cân thương mại sẽ cải thiện dần dần. Trên cơ sở đó, nền kinh tế lớn thứ tư châu Á được dự đoán sẽ đạt thặng dư tài khoản vãng lai 20 tỷ USD trong năm nay.

Ông Bang Ki-sun cho biết thêm, Chính phủ Hàn Quốc có kế hoạch nỗ lực hồi sinh ngành du lịch địa phương để thúc đẩy tiêu dùng nội địa.

Hàn Quốc đã cho phép các lễ hội địa phương bắt đầu tổ chức lại từ tháng này sau ba năm gián đoạn vì đại dịch COVID-19. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc cũng có kế hoạch tổ chức Hội chợ Du lịch Hàn Quốc (Korea Travel Expo 2023) trong bốn ngày bắt đầu từ thứ Năm tới (13/4).

Ông Bang Ki-sun cho biết thêm chính phủ có kế hoạch giảm giá các địa điểm lưu trú cùng nhiều cơ sở khác bắt đầu từ cuối tháng Năm để hấp dẫn thêm khách du lịch nội địa. Ngoài ra, nước này sẽ tăng số chuyến bay nối với Trung Quốc, Nhật Bản và các nước châu Á khác, đồng thời giảm giá vé để thu hút khách quốc tế.

Chính phủ Hàn Quốc hy vọng sẽ thu hút khoảng 10 triệu khách du lịch nước ngoài trong năm nay.

Theo dữ liệu của Tổ chức Du lịch Hàn Quốc, số lượng du khách nước ngoài đến nước này đạt mức cao kỷ lục 17,5 triệu lượt vào năm 2019, tạo ra doanh thu du lịch 20,7 tỷ USD. Tuy nhiên, do đại dịch COVID-19, lượng khách giảm mạnh xuống còn 2,5 triệu lượt vào năm 2020 và 967.000 lượt vào năm 2021 trước khi tăng lên 3,19 triệu lượt vào năm 2022.

H.Thủy (TTXVN)
Nhật Bản thâm hụt tài khoản vãng lai tới 14 tỷ USD, cao nhất từ trước tới nay
Nhật Bản thâm hụt tài khoản vãng lai tới 14 tỷ USD, cao nhất từ trước tới nay

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, ngày 8/3, Bộ Tài chính Nhật Bản thông báo trong tháng 1/2023, tài khoản vãng lai của nước này bị thâm hụt tới 1.980 tỷ yen (khoảng 14 tỷ USD), cao nhất từ trước tới nay, chủ yếu do giá hàng hóa nhập khẩu tăng cao. Mức thâm hụt tài khoản vãng lai lớn nhất của Nhật Bản trước đó là 1.460 tỷ yen được ghi nhận vào năm 2014.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN