Hãng bia Heineken rút khỏi thị trường Nga

Công ty sản xuất bia Heineken (Hà Lan) ngày 28/3 thông báo rút khỏi thị trường Nga.

Chú thích ảnh
Chai bia Heineken trong dây chuyền sản xuất ở Schiltigheim, miền Đông Pháp. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Trước đó, đầu tháng 3/2022, Heineken đã dừng bán và sản xuất sản phẩm nhãn hiệu Heineken tại Nga cũng như dừng đầu tư mới và xuất khẩu sang Nga.

Thông báo của Heineken nêu rõ: "Sau khi đánh giá lại hoạt động, chúng tôi kết luận rằng việc sở hữu doanh nghiệp của Heineken tại Nga không còn được bảo đảm cũng như không thể đứng vững được trong môi trường hiện nay. Do đó chúng tôi quyết định rời Nga".

Heineken cho biết có ý định chuyển giao doanh nghiệp cho một chủ sở hữu mới phù hợp với luật pháp Nga và quốc tế và sẽ không lấy lãi từ giao dịch này. Heineken dự kiến sẽ tốn 400 triệu euro (438,7 triệu USD) cho chi phí bất thường này.

Heineken cho biết sẽ tiếp tục hoạt động với quy mô thu hẹp trong thời gian chuyển giao để giảm nguy cơ bị quốc hữu hóa và đảm bảo an toàn cũng như phúc lợi cho nhân viên, khẳng định công ty "đảm bảo trả lương cho 1.800 nhân viên từ nay đến cuối năm 2022 và sẽ làm hết sức để bảo đảm việc làm cho họ trong tương lai".

Hàng trăm công ty phương Tây đã đóng cửa hàng và văn phòng tại Nga kể từ khi xung đột xảy ra ở Ukraine, trong đó có những doanh nghiệp lớn như Ikea, Coca-Cola và MacDonald's.

Khánh Ly/TTXVN (Theo AFP)
Phản ứng của G7 về yêu cầu thanh toán tiền mua khí đốt bằng đồng ruble của Nga
Phản ứng của G7 về yêu cầu thanh toán tiền mua khí đốt bằng đồng ruble của Nga

Bộ trưởng Kinh tế Đức Robert Habeck ngày 28/3 nhấn mạnh Nhóm các nền công nghiệp và phát triển hàng đầu thế giới (G7) đã bác bỏ yêu cầu của Nga về việc thanh toán hợp đồng khí đốt bằng đồng ruble.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN