Hong Kong (Trung Quốc) ra mắt hệ thống cảnh báo tự tử

Đại học Hong Kong đang tìm cách nâng cao nhận thức về phòng chống tự tử và tạo ra một hệ thống cảnh báo các trường hợp có ý định tự tử đều đặn như dự báo thời tiết.

Chú thích ảnh
Paul Yip, người đứng đầu Trung tâm nghiên cứu và phòng ngừa tự tử của Câu lạc bộ đua ngựa Hong Kong (HKJC) thuộc trường Đại học Hong Kong. Ảnh: Harvey Kong

Ngày 19/3, ông Paul Yip Siu-fai, người đứng đầu Trung tâm nghiên cứu và phòng ngừa tự tử của Câu lạc bộ đua ngựa Hong Kong (HKJC) thuộc trường Đại học Hong Kong cho biết, hệ thống sẽ bắt đầu bằng việc thu thập dữ liệu về các trường hợp tự tử hàng ngày. Từ đó đưa ra cảnh báo nếu phát hiện có những hoạt động tương tự trong dữ liệu thu thập được.

Các cảnh báo tự tử sẽ được gửi đến như dự báo thời tiết hàng ngày theo mức độ có màu hổ phách, đỏ và đen.

Ông Paul Yip cho biết, hiện tại Cục phúc lợi xã hội chỉ có thể dựa vào thông tin từ tối đa hai năm trước do dữ liệu từ Tòa án điều tra bị chậm trễ. Dựa trên dữ liệu có sẵn về các vụ tìm cách tự tử trên mạng xã hội và số người chết, hệ thống báo động sẽ xây dựng một mô hình suy đoán được thời điểm mà mọi người có khả năng chọn để tự sát nhiều nhất.

Theo đó, hệ thống sẽ kích hoạt cảnh báo nếu có hơn 6 vụ một ngày. Số trường hợp tự tử trung bình hàng ngày đang ở mức 2,17. Mô hình cũng sẽ tính toán mức trung bình trong bảy ngày và so sánh con số này với cùng kỳ năm trước.

Trong 11 tháng đầu năm 2023, có đến 37 học sinh đã tự tử, cao nhất trong vòng 5 năm qua. Cũng trong khoảng thời gian đó, có 269 học sinh đã cố gắng tự tử. Dữ liệu năm ngoái từ Trung tâm nghiên cứu và phòng ngừa tự tử cũng cho thấy số học sinh tự tử đạt đỉnh điểm vào tháng 5 và tháng 10.

Gần đây nhất, Sở giáo dục Hong Kong cho biết đã ghi nhận 4 báo cáo về trường hợp nghi ngờ học sinh tự tử từ tháng 12/2023 đến ngày 15/3/2024. Theo các quan chức y tế, mức độ nghiêm trọng của các vụ tự tử ở học sinh thực sự đã gióng lên một hồi chuông cảnh báo.

Tuy rằng từ tháng 1/2024 - 3/2024, số học sinh tự tử đã giảm xuống dưới 10 trường hợp, nhưng ông lưu ý rằng tỷ lệ chung vẫn cao hơn năm 2023 từ 10 - 20% vì tỷ lệ tự tử ở người cao tuổi vẫn tăng cao.

Ông Paul Yip cũng cảnh báo rằng các vụ tự tử ở học sinh có thể gia tăng trở lại sau kỳ nghỉ dài hoặc trong mùa thi, đồng thời kêu gọi chính phủ giúp giảm bớt áp lực cho các em học sinh.

"Ví dụ: chúng tôi phát hiện ra sự gia tăng số vụ tự tử ở người lớn tuổi trong đợt thứ năm của đại dịch COVID-19. Khi đó, chúng tôi đã chia sẻ thông tin với các bên liên quan trong xã hội và nhận được phản hồi tích cực từ họ", ông nói.

Cô Lee Yi-ying, Chủ tịch Hội đồng các trường trung học được trợ cấp ở Hong Kong cho biết, mặc dù trong năm nay các vụ tự tử đã giảm bớt, các trường vẫn phải tiếp tục theo dõi sức khỏe tâm thần của học sinh và xác định những học sinh có nguy cơ cao càng sớm càng tốt.

"Chúng tôi sử dụng bảng câu hỏi để xác định xem học sinh nào có nhu cầu hỗ trợ tinh thần nhiều hơn. Đôi khi chúng tôi phát hiện ra những người có nhu cầu đặc biệt thông qua những gì họ chia sẻ, chẳng hạn như nhật ký hàng tuần", cô nói.

Ông Raymond Yang Sze-ngai, đồng sáng lập Just Feel, một tổ chức phi chính phủ tập trung vào sức khỏe tinh thần của trẻ em ở Hong Kong nói rằng ông hy vọng hệ thống này có thể đưa ra góc nhìn vĩ mô về vấn đề tự tử ở thanh thiếu niên.

"Tôi hy vọng đây có thể là một lăng kính giúp mọi người hiểu biết và đồng cảm hơn về các trường hợp tự tử. Từ đó, chúng ta có thể thấu hiểu hơn về nhu cầu của những người có ý định tự tử và xác định nguyên nhân của vấn đề", ông nói.

Trần Trang/Báo Tin tức (Theo SCMP)
Tỷ lệ tự tử ở Hàn Quốc vẫn ở mức cao
Tỷ lệ tự tử ở Hàn Quốc vẫn ở mức cao

Dữ liệu công bố ngày 22/2 cho thấy tỷ lệ tự tử của Hàn Quốc đã giảm xuống vào năm 2022 sau đại dịch COVID-19, mặc dù vẫn ở mức cao nhất trong số các quốc gia phát triển.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN